• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cần lắm "Điểm tựa" cho nạn nhân thế hệ thứ 3 bị nhiễm chất độc da cam

Cần lắm "Điểm tựa" cho nạn nhân thế hệ thứ 3 bị nhiễm chất độc da cam

Chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam không chỉ gây hậu quả nặng nề về sức khỏe đối với những người trực tiếp tham gia kháng chiến mà còn di chứng đến nhiều thế hệ con cháu của họ. Tuy nhiên hiện nay, nhiều gia đình có thế hệ thứ 3 bị di chứng chất độc da cam lại chưa được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước.

Do bị phơi nhiễm chất độc da cam, 25 năm qua em Nguyễn Thị Trang, cháu nội của NNCĐDC Nguyễn Duy Liếp, đội 14, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, không được minh mẫn, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải do mẹ em chăm sóc. Khó khăn là vậy, song bản thân em và gia đình lại càng thiệt thòi hơn khi em không được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước dành cho thế hệ thứ 3 bị phơi nhiễm.


Em Nguyễn Thị Trang bên người mẹ của mình

Chị Phạm Thị Oanh - Mẹ cháu Nguyễn Thị Trang cho biết: “Khó khăn lắm vì mình không đi làm được, mình phải trông cháu, bố cháu thì ốm đau 9 năm nay không làm được gì. Đi đâu cũng phải mang đi, tắm cũng phải tắm cho. Tủi lắm chứ vì nhiều lúc muốn chơi với bạn, bạn không cho chơi, thiệt thòi cho cháu nhiều quá”.

Kém may mắn hơn, trường hợp của em Lê Đinh Bảo Ngọc, cháu nội của NNCĐDC Lê Xuân Chinh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lại bị khiếm khuyết cả về hình hài lẫn trí tuệ. Hơn 10 năm qua, vợ chồng ông Chinh dù tuổi cao vẫn vất vả chăm lo cho đứa cháu bị tật nguyền.

Chất độc da cam tác động đến hệ thống di truyền gây nên những biến đổi gen di truyền qua mẹ hoặc bố, ảnh hưởng tới nhiều thế hệ sau, gây dị dạng, dị tật bẩm sinh ở con và cháu những người trực tiếp bị phơi nhiễm. Thế nhưng hiện nay, chính sách cho đối tượng bị nhiễm chất độc da cam mới chỉ thực hiện cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Còn với thế hệ thứ 3 đang phải quằn quại trong đau đớn lại không được hưởng chế độ này khiến cho cuộc sống của nhiều gia đình trở nên khốn khó vô cùng.

Anh Trần Khắc Điện bên đứa con khuyết tật của mình

Anh Trần Khắc Điện, Đội 20, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: “Gia đình có 500m2 ruộng, tôi đi làm thì vợ ở nhà chăm cháu. Với điều kiện làm nông nghiệp mà 5 khẩu ăn trong nhà cũng khó. Với 540 nghìn tiền khuyết tật thì không đủ ăn cho cháu. Mong muốn Nhà nước làm sao có chế độ hỗ trợ cho thế hệ thứ 3 bị nhiễm chất độc da cam”.

Theo thống kê toàn tỉnh hiện có gần 250 trường hợp bị nhiễm chất độc da cam. Trong đó, có hơn 200 trường hợp trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến và gần 40 trường hợp là con đẻ và cháu bị nhiễm chất độc hóa học bị dị tật, dị dạng bẩm sinh. Việc sớm bổ sung chế độ cho thế hệ thứ 3 của những người từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được thụ hưởng chính sách đối với người có công là điều cấp thiết hơn bao giờ hết, để giúp các gia đình giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống./.

Nguồn: Báo Điện Biên


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...