• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Có một Chủ tịch Hội tận tụy và năng động

Trong số Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở cấp xã, phường của thành phố Phan Thiết , tỉnh Bình Thuận có một Chủ tịch nổi tiếng không quản ngại khó khăn vất vả, sâu sát cơ sở để nắm chắc tình hình để đề xuất phương án hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ phù hợp , thiết thực . Người ấy là ông Nguyễn Duy Thức, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Thủy , thành phố Phan Thiết , tỉnh Bình Thuận.

 

ông Thức (bên trái) luôn là gần gũi, thấu hiểu nạn nhân

 

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Thủy thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có gần 300 hội viên, trong đó có 89 người là những người tham gia kháng chiến và con của họ đang được hưởng chế độ trợ cấp người bị nhiễm chất độc hóa học hàng tháng, phân bổ trên 13 khu phố.

Trăn trở với công tác Hội, thấu hiểu tình hình bệnh tật, đời sống của nạn nhân, ông Nguyễn Duy Thức luôn tìm mọi cách tạo nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông trải lòng: “Tôi suy nghĩ phải làm sao để tìm cách giúp đỡ họ, đó là trách nhiệm và bổn phận của người lành, trả nghĩa cho người có công với đất nước”. Có lẽ vì tâm đức và những suy nghĩ như vậy nên ông Thức luôn say sưa với công việc. Tất cả NNCĐDC, đặc biệt những trường hợp khó khăn trên địa bàn phường được ông Thức thống kê, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông kết nối chuyển thông tin “những địa chỉ đỏ” đến các tổ chức xã hội, đến các nhóm thiện nguyện, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm…kêu gọi hỗ trợ. Bằng cách làm này, mỗi năm Hội NNCĐDC/dioxin phường Phú Thủy tiếp nhận hàng trăm triệu đồng từ cộng đồng ủng hộ. Trong 5 năm qua, phường Phú Thủy đã vận động được trên 0,5 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân và tặng quà cho nạn nhân trong dịp kỷ niệm ngày 10/8, ngày TBLS (27/7) và ngày Lễ, Tết.

Ông Huỳnh Hoàng Việt Huynh, Phó chủ tịch UBND phường Phú Thủy thành phố Phan Thiết nhận xét: Ông Nguyễn Duy Thức có trách nhiệm và tận tụy với công việc, không ngại khó, không ngại khổ, nắm rất chắc tình hình của Hội, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước giành cho người có công, đúng đủ và kịp thời; được nạn nhân quý trọng và tin tưởng (mặc dù không được hưởng thù lao công việc).

 Cái cách mà Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phương vận dụng để tạo nguồn lực giúp đỡ hội viên và gia đình hội viên là một bài học kinh nghiệm rất hay. Nhờ có sự tin tưởng của hội viên và sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở địa phương mà ngay trong Quý I/2023, Hội NNCĐDC/dioxin phường Phú Thủy đã hoàn thành công tác nhân sự cho Đại hội cấp cơ sở sắp tới trong Quý II/2023.

 Ông Phạm Danh Lư; Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin thành phố Phan Thiết chia sẻ: “Tận tụy, gương mẫu, đầu tàu trong mọi công việc, sâu sát cơ sở là tính cách của ông Nguyễn Duy Thức, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường Phú Thủy. Ông luôn nhận được sự tin yêu của hội viên, sự tin tưởng của Đảng ủy, UBND phường, của các đoàn thể và các ngành, của thành phố Phan Thiết, tỉnh  Bình Thun”

Liên tục trong nhiều năm cá nhân ông Thức và tập thể Hội NNCĐDC/dioxin phường Phú Thủy được Trung ương Hội; tỉnh Hội; UBND thành phố Phan Thiết tặng nhiều Bằng Khen; Giấy khen.

                                                                           Danh Lư, Hội tỉnh Bình Thuận

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...