• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tiếp tục “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, giúp nạn nhân chất độc da cam thắp lửa niềm tin, vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng*

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu này cùng bạn đọc.  

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

- Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội!

Qua theo dõi báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tôi rất vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 và hậu quả của đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội của đất nước, song Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cố gắng triển khai toàn diện các mặt công tác và đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ IV đề ra. Nổi bật là: Đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; tích cực phối hợp đề xuất chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện ngày càng tốt hơn, mang tính bền vững hơn công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với hàng nghìn nhà tình thương được xây dựng, hàng trăm tỷ đồng học bổng, hỗ trợ học tập được trao cho con, cháu nạn nhân, hàng trăm nạn nhân được trợ giúp, tìm việc làm và hàng triệu lượt người được hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc. Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Công tác xây dựng tổ chức Hội đạt nhiều kết quả tích cực, phát triển thêm tổ chức hội cấp huyện, cấp xã, chi hội và tăng thêm nhiều hội viên. Hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp mới phù hợp, gắn với các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và chính sách của các cơ quan chức năng của Chính phủ Hoa Kỳ đối với nạn nhân chất độc da cam - đây có thể xem là một trong những thành công lớn của Trung ương Hội trong năm năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa toàn thể Đại hội!

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển; bảo đảm an sinh xã hội theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, thực hiện bảo trợ xã hội, quan tâm đến các đối tượng, người yếu thế trong xã hội, trong đó có nạn nhân chất độc da cam. Hằng năm, Nhà nước dành khoản ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng để trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi  chức năng cho nạn nhân, hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người còn rất nặng nề, các chính sách xã hội chưa thể bù đắp hết những mất mát mà nạn nhân chất độc da cam phải chịu đựng.Trên đất nước ta,nhiều nạn nhân chất độc da cam đang sống trong nghèo khó bệnh tật, họ đang khắc khoải từng giờ, từng phút. Nhiều người mẹ, người vợ của nạn nhân chất độc da cam hng tháng, hng ngày vẫn âm thầm lặng lẽ chăm sóc chồng, con với nỗi đau quặn xé trong lòng.Vì thế, chúng ta cần tiếp tục “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, giúp họ thắp lửa niềm tin, vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Với tinh thần đó, tôi đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam tiếp tục đánh giá toàn diện những thành tựu đã đạt được, phân tích sâu sắc ưu điểm, hạn chế, khó khăn, những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Hội trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nạn nhân chất độc da cam, trọng tâm là Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảngvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng… Trong đó, tập trung làm tốt công tác phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về biện pháp nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin,bảo đảm mọi chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước phải đến đúng đối tượng được thụ hưởng.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả phương thức hoạt động của Hội theo phương châm “hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”. Ban Chấp hành,Ban Thường vụ khóa mới cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức chỉ đạo, điều hành, chú trọng hơn việc đề xuất các vấn đề lớn mang tính cơ bản, lâu dài, tạo điều kiện để Hội ở cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Quán triệt yêu cầu mọi hoạt động của Hội phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân chất độc da cam, giúp họ từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ngang bằng mức sống trung bình tại địa phương, không để gia đình nạn nhân tái nghèo, ở nhà tạm, nhà dột nát.

Ba là, xây dựng mô hình tổ chức Hội phù hợp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương được ban hành tại Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp tục phát triển tổ chức hội ở những quận (huyện), (phường) có đủ điều kiện thành lập. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đặc biệt, phải thường xuyên kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao;luôn tâm huyết, nhiệt tình với công tác hội, nghĩa tình, trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam”,làm cơ sở để xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Qua đó, kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” bằng những hành động thiết thực, hiệu quả. Quá trình tổ chức các phong trào thi đua cần chú trọng biểu dương, vinh danh kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt; nhân rộng điển hình tiên tiến và gương nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu.

Năm là, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong điều kiện quan hệ quốc tế, nhất là quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ có sự phát triển mới; công tác đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cần thực hiện bằng các phương pháp, hình thức phù hợp, sáng tạo, đúng với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng. Chúng ta tiếp tục yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ có trách nhiệm hơn nữa trong việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và sức khỏe con người ở Việt Nam; tiếp tục vận động nhân dân thế giới ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Namtích cực đấu tranh về nhân quyền, bảo vệ hòa bình, chống sản xuất, sử dụng vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với nhân loại.

Thưa các quý vị đại biểu!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 2028 được tổ chức vào dịp chuẩn bị Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01/2004 - 10/01/2024). Đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương; đồng thời khẳng định vị thế, sức lan toả và uy tín của Hội đối với trong nước và quốc tế.          

Với ý nghĩa đó, tôi xin chúc mừng Đại hội và Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội. Chúc cán bộ, hội viên các cấp tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì Nạn nhân chất độc da cam”, đẩy mạnh đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe đến nạn nhân chất độc da cam trong cả nước!

Một lần nữa, xin chúc các vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!.

 * Đầu bài do Ban Biên tập Tạp chí đặt.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...