• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu Hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

Sáng 20/12, Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng khai mạc. Đến dự có ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban dân vận Tỉnh ủy; UBMT Tổ quốc; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5.000 hội viên trong toàn tỉnh.
Ông Nguyễn Minh PCT UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, trên địa tỉnh Bình Tuận, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đã trở thành phong trào xã hội hóa với nhiều nội dung phong phú, đa dạng đem lại hiệu quả thiết thực. Đời sống nạn nhân ngày càng được quan tâm, giảm bớt khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Theo đó, các cấp Hội đã vận động nguồn lực Quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đạt hơn 27,5 tỷ đồng. Từ đó đã hỗ trợ cho 253 hộ nạn nhân vay vốn sản xuất, chăn nuôi với số tiền gần 2,7 tỷ đồng; xây 34 nhà “mái ấm da cam” với số tiền trên 2,5 tỷ đồng; trợ cấp học bổng 521 suất trị giá 148,5 triệu đồng; cấp 180 xe lăn, xe lắc trị giá 530 triệu đồng; thăm hỏi, tặng 51.360 suất quà dịp Lễ, Tết, ngày 10/8 gần 20 tỷ đồng; khám chữa bệnh 7.522 lượt người với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng... Ngoài ra, các cấp Hội đã cùng các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tư vấn giúp nạn nhân lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách cho 15 nạn nhân là đối tượng có công với cách mạng, 1.056 nạn nhân được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội…

Với tinh thần “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam”, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp Hội sẽ tiếp tục xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Trong đó, phấn đấu vận động nguồn lực Quỹ chăm sóc nạn nhân đạt từ 20 - 25 tỷ đồng (tiền mặt, vật chất quy tiền); 70% - 75% Hội cơ sở hoạt động khá trở lên, không có Hội yếu kém; kết nạp 300 hội viên, phấn đấu đưa 95% nạn nhân có đủ sức khỏe vào Hội; hàng năm 100% cán bộ, 90% hội viên trở lên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ của Hội…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Để phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 36-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học. do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; Kế hoạch số 2970/KH-UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học sau chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ông nhấn mạnh: công tác giải quyết, khắc phục hậu quả chất độc hoá học là lương tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cấp, ngành và mọi người dân, nên cần có sự chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở với cách làm đổi mới, sáng tạo và linh hoạt, ông đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về hậu quả lâu dài của chất độc hoá học đối với con người, môi trường sống, có trách nhiệm chung tay khắc phục hậu quả này; Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hoá việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thường xuyên, liên tục với nhiều phương thức đa dạng, phong phú. Tiếp tục xây dựng mô hình chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng hiệu quả và rộng khắp.

Với phương châm “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam” Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh hãy đồng hành cùng các nạn nhân để cùng chung tay “xoa dịu nỗi đau da cam” chăm sóc, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

BCH Hội tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành, 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Nguyễn Đức Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; bà Võ Thị Mùi và ông Ngô Chí Thơ giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, giai đoạn 2028 – 2023. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” và cuộc vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tặng giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho 10 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và vận động nguồn lực Quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, giai đoạn 2018 – 2023.

                                                                                                     Danh Lư

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...