• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cần Thơ thực hiện nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Cần Thơ thực hiện nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

* Sáng ngày 31/3/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Chỉ thị 43). Ông Dương Tấn Hiển, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ dự hội nghị.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 43, cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố đã vào cuộc, chung tay giải quyết hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, tạo được nhiều dấu ấn quan trọng. Ngoài việc thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam, thành phố thực hiện xã hội hóa nhiều chương trình chăm sóc NNCĐDC như: Tặng quà, hỗ trợ nhà ở, trợ vốn, cấp học bổng, xe lăn, xe lắc…với tổng giá trị hơn 56,336 tỉ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với trước khi có Chỉ thị 43. Nhờ đó, 230 hộ gia đình nạn nhân thoát nghèo, nhiều người vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng, được xã hội ghi nhận, cấp có thẩm quyền biểu dương ken thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Tấn Hiển đề nghị các cấp ủy Đảng, khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động toàn xã hội đẩy mạnh tham gia phong trào hành động “ Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 43

Tại hội nghị, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố trao tặng 17 giấy khen cho các tập thể Hội có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen cho Hội thành phố và huyện Hội Phong Điền.

* Ngày 14/4/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo – dư luận xã hội tổ chức hội nghị báo cáo viên cho 120 đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, khối Dân vận, Tuyên giáo các quận, huyện, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Báo cáo viên các Sở, ban ngành đoàn thể, quân đội, công an, cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình dự.

Bà Võ Thị Thanh Nga báo cáo tại Hội nghị Báo cáo viên thành phố Cần Thơ ngày 14/4/2021

Hội nghị đã dành 60 phút để bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố báo cáo chuyên đề về thảm họa da cam, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; chủ trương và kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và 15 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ. Các đại biểu cũng đã được nghe và xem hình ảnh, Clíp hoạt động của Hội và nhiều tài liệu liên quan khác.

Theo kế hoạch, Trung tâm công tác Tuyên giáo – dư luận xã hội thành phố sẽ liên tục đưa tin bài, các hoạt động Kỷ niệm 60 năm lên Bản tin “Thông tin tuyên giáo” hàng tháng để cấp đến các chi bộ trong toàn thành phố.

* Ngày 13/4/2021, Hội thành phố tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình cháu Danh Thị Ngọc Đẹp và gia đình cháu Đào Thái. (Cháu Đẹp, 13 tuổi, NNCĐDC bị câm và dị tật một cánh tay, ba mẹ nghèo khó phải đi lao động xa nhà, 3 chị em Đẹp cùng ở cùng ông bà nội trong căn nhà rách nát- dự kiến nhà sẽ được xây dựng xong sau một tháng, gia đình Đẹp sẽ được sống trong ngôi nhà an toàn). Cùng ngày Hội đã tặng quà cho 05 nạn nhân người dân tộc Khmer thuộc hộ cận nghèo. Tổng số tiền hỗ trợ xây nhà, tặng quà lần này là 52 triệu 500 nghìn đồng trích từ Qũy Hội.

Động thổ sửa nhà cho gia đình cháu Đẹp, NNCĐDC

Cũng trong dịp tết Chôl Thnăm Thmây Hội huyện Cờ Đỏ tặng 34 phần quà trị giá trên 10 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam người dân tộc khmer trong huyện.

* Ngày 11/4/2021, tại ấp 5 Bờ bao xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ và ấp Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - nhóm Thiện nguyện Từ tâm, chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ khánh thành 02 cầu nông thôn với tổng kinh phí xây dựng 781 triệu đồng và 620 ngày công lao động đóng góp của nhân dân địa phương.

Khánh thành cầu ấp 5 Bờ bao xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

Hai cầu giao thông được sử dụng đã tạo điều kiện cho nhân dân địa phương đi lại, sản xuất, buôn bán, các cháu đi học được thuận lợi và an toàn.

Tại lễ khánh thành, nhà tài trợ và các mạnh thường quân tại địa phương đã tặng quà cho 140 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và 40 xuất học bổng cho các em học sinh (trị giá 60 triệu đồng).

* Trước đó, ngày 02/4/2021, Hội thành phố Cần Thơ - do bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch chủ trì - đã gặp mặt giao lưu học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Hội, phát triển hội viên và công tác vận động chăm sóc nạn nhân với 16 đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Dương, do ông Trương Bình Long, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn. Trong chương trình làm việc, đại biểu đã đến thăm trường Tương Lai, cơ sở chăm sóc bán trú của 170 cháu nạn nhân chậm phát triển.

Đoàn Hội Bình Dương trao quà lưu niệm cho Hội Cần Thơ

Ngày 06/4/2021, tại trụ sở Hội thành phố Cần Thơ, bà Hoàng Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, gặp gỡ giao lưu với 50 nạn nhân chất độc da cam và cán bộ Hội. Bà đã giới thiệu về lợi ích của phương pháp xông hơi giải độc phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc da cam, hoạt động của trung tâm xông hơi giải độc thành phố Bảo Lộc.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi tìm hiểu qui trình, công tác tổ chức và kinh phí đưa nạn nhân, người kháng chiến đi xông hơi giải độc.

Nguồn: Hội thành phố Cần Thơ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...