• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028 thành công tốt đẹp

Ngày 19-20/12, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể trong tỉnh, cùng gần 200 đại biểu đại diện cho 14.411 NNCĐDC trong toàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Hiện nay, Thanh Hóa có 14.411 người đang hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học (trong đó có 9.124 đối tượng trực tiếp; 5.287 đối tượng gián tiếp), nạn nhân thế hệ thứ 3 (F2): 1.557 người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển Hội; có 26/27 Hội huyện, thị xã, thành phố có tổ chức Hội; có 464/559 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội (100% xã, phường, thị trấn có từ 10 nạn nhân trở lên thành lập Hội; thêm 56 Hội được thành lập trong nhiệm kỳ).

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, bám sát Nghị quyết Đại hội, triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đến nay, quỹ cấp tỉnh đạt 5,3 tỷ đồng; quỹ cấp huyện, thị xã, thành phố đạt 13,2 tỷ đồng; quỹ cấp xã, phường, thị trấn đạt 9,8 tỷ đồng. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,  nhưng sự ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân về vật chất và tinh thần đã đạt kết quả tích cực. Nhân dịp các ngày lễ tết, Ngày Vì NNCĐDC (10/8), tỉnh đã tặng quà cho 100% nạn nhân với số lượng 30.000 lượt người, trị giá trên 20 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị xã hội, các công ty, các nhà hảo tâm đã tặng tiền, quà trị giá 3.673.370.000 đồng. Trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã vận động xây 32 nhà tình nghĩa, trị giá 1,5 tỷ đồng. Khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 19.098 lượt nạn nhân, trị giá 1,1 tỷ đồng. Hỗ trợ nuôi bò sinh kế: 63 con bò trị giá 630 triệu đồng; tặng 350 xe lăn, xe bại não, 20 xe đạp trị, giá 760 triệu đồng; khuyến học, khuyến tài cho 150 cháu, trị giá 75 triệu đồng.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

         

 

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân “đoàn kết – nghĩa tình – trách nhiệm – vì NNCĐDC”, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa tiếp tục củng cố xây dựng Hội các cấp vững mạnh, làm cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao và các chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra. Với một số chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; Phấn đấu 100% nạn nhân da cam có đủ hành vi dân sự được kết nạp vào Hội; 100% các xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội; vận động xây dựng quỹ Hội ở cấp tỉnh đạt từ 1 tỷ đồng trở lên; cấp huyện, thị xã, thành phố 300 triệu đồng trở lên; cấp xã, phường, thị trấn bình quân từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/1 hội viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời biểu dương những tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước, của bạn bè quốc tế đã dành tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên, đồng hành cùng NNCĐDC. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cảm ơn và đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư, chung tay “Xoa dịu nỗi đau da cam”.

Ông Dương Đình Khải, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu tại Đại hội

 

Ông Dương Văn Huệ, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát biểu tại Đại hội.

 

Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin khóa IV, nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt.

 

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao Bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 43 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí và Ban kiểm tra gồm: 3 đồng chí. Ông Dương Văn Huệ được bầu làm Chủ tịch Hội; ông Lê Xuân Quế và ông Lê Minh Cảnh được bầu làm Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Một tiết mục của Đội Văn nghệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh biểu diễn phục vụ Đại hội

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 100 cá nhân; trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 15 cá nhân và tặng Bằng tri ân tấm lòng vàng cho 2 cá nhân. Có 5 tập thể, 8 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 7 tập thể, 8 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; 10 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh./.

 Mạnh Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...