• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định: Xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trải qua 17 năm xây dựng, phát triển, một trong những kết quả nổi bật của Hội NNCĐDC /dioxin tỉnh Nam Định là: mặc dù phải tổ chức, hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, song tổ chức hội vẫn phát triển mạnh mẽ ở các cấp; đặc biệt là cấp xã và các chi hội thôn, tổ dân phố. Đó là cơ sở, nền tảng để năm 2023 các cấp hội của tỉnh hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội.  

Ông Phạm Tuấn Bảo trình bày báo cáo Tổng kết trong Đại hội

Ngày 07-08/12/2023, tại thành phố Nam Định, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Ông Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy Ban MTTQ tỉnh và các ban, sở, các tổ chức trong tỉnh cùng 135 đại biểu đại diện cho hơn 10 nghìn hội viên trong tỉnh. Đến dự và chúc mừng Đại hội còn có đại diện Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam.

Ông Trần Lê Đoài được ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Ngọc Kiểm

 Hiện nay, tỉnh Nam Định có 13.246 người bị nhiễm CĐHH được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước; trong đó có 10.475 người tham gia kháng chiến và 2.771 con đẻ của họ. Đến nay, hệ thống tổ chức hội được thành lập ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; trong đó có 10 huyện thành phố trực thuộc tỉnh, 226 hội cấp xã (phường, thị trấn), ngoài ra còn tổ chức chi hội 942 thôn xóm và tổ dân phố. Đến tháng 9/2023, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 cấp cơ sở và cấp huyện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, đảm bảo sự đoàn kết, tập trung, dân chủ, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật; 70% cán bộ chủ chốt tham gia tái cử vào BCH nhiệm kỳ mới được đại hội các cấp bầu với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 585 hội viên mới. Hội viên đã phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu trong cuộc sống và sinh hoạt, tham gia tích cực các hoạt động của địa phương; 98% hội viên đạt gia đình văn hóa mới.

Trong công tác vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, các cấp hội đã vận động được 85,415 tỷ đồng; số tiền đó đã chăm sóc, giúp đỡ 178.547 lượt nạn nhân; xây sửa 95 căn nhà tình nghĩa; trợ cấp khó khăn cho 1.650 lượt gia đình nạn nhân,...

Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NNCĐDC, Hội đã phát huy tốt vai trò, vị trí; khẳng định là chỗ dựa vững chắc của nạn nhân. Thường xuyên tham gia cùng cơ quan chức năng ở địa phương giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chế độ, chính sách; luôn được tham gia Hội đồng xét duyệt chế độ chất độc da cam ở các cấp.

Phương hướng trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định tập trung quán triệt sâu sắc các quan điểm, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là: tiếp tục tuyên truyền về Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; coi trọng kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là cấp cơ sở. Thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với NNCĐDC, đổi mới, linh hoạt trong vận động nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC thiết thực, hiệu quả hơn. Phấn đấu: xây dựng 100% hội vững mạnh, trong đó có 60% hội tiên tiến xuất sắc; 40% hội đạt khá trở lên; kết nạp 100% nạn nhân đủ điều kiện trở thành hội viên; xây dựng quỹ tình nghĩa đạt 600.000đ/1 hội viên; xây, sửa 100 ngôi Nhà tình nghĩa….

Chủ tịch Nguyền Văn Rinh trao Bằng khen của Trung ương Hội cho 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh và ông Trần Lê Đoài đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua; thông tin một số vấn đề về cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu khóa tới Hội tỉnh Nam Định cần đẩy mạnh công tác  tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam. Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng Hội các cấp vững mạnh...

Đại hội đã thông qua Tờ trình về Hội tỉnh Nam Định xin được thực hiện Điều lệ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; ông Phạm Tuấn Bảo được bầu là Chủ tịch Hội và ông Nguyễn Thanh Ba là Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Qua một nhiệm kỳ xây dựng và trưởng thành, Hội tỉnh Nam Định đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh hội. Đặc biệt Ông Phạm Ngọc Kiểm đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 tỉnh Nam Định đã thành công tốt đẹp./.              

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...