Dự và chỉ đạo Đại hội có: ông Nguyễn Văn Giỏi, Ủy viên BCH Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam - Chủ tịch Hội tỉnh Kon Tum; bà Trịnh Thị Kim Nga, UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố Kon Tum; bà Nguyễn Châu Linh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Hà Đường, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; ông Phan Hiếu, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Bảo Linh, Phó Trưởng phòng LĐ-TBXH thành phố Kon Tum và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan cùng hơn 100 đại biểu của 16/21 Hội cơ sở xã, phường, đại diện 2.807 hội viên và 360 NNCĐDC trên địa bàn thành phố.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Thành hội Kon Tum đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, chính quyền giao; tích cực kêu gọi vận động ủng hộ quỹ chăm sóc NNCĐDC; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương, Đoàn Thiện Tâm An Lạc, các Nhà chùa, nhà hảo tâm … giúp đỡ gần 11 nghìn lượt nạn nhân, tổng số tiền, quà quy ra tiền gần 3,8 tỷ đồng. (trong đó Tỉnh hội hỗ trợ hơn 900 triệu đồng) để thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Lễ, Tết, Ngày vì NNCĐDCViệt Nam (10/8) hàng năm; làm nhà; hỗ trợ vốn vay sản xuất 5 năm không tính lãi; hỗ trợ bò sinh sản….
Ghi nhận những thành tích đạt được, Thành hội Kon Tum đã có 14 cá nhân được Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng Kỷ niệm chương; 3 tập thể, 10 cá nhân được TWH, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 20 tập thể, 38 cá nhân được Chủ tịch Tỉnh hội, UBND thành phố và Liên đoàn lao động thành phố tặng Giấy khen.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố khóa IV, nhiệm kỳ (2023-2028) gồm: 22 đồng chí; Ban Thường vụ gồm: 05 đồng chí; Ban kiểm tra gồm: 03 đồng chí. Đồng chí Đào Trường Bay tái cử giữ chức Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Khương tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Thành hội khóa IV, nhiệm kỳ (2023-2028).
Bước sang nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội thành phố Kon Tum đề ra mục tiêu thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, chăm sóc giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nạn nhân. Phấn đấu xây dựng quỹ Hội đạt từ 500 triệu đồng trở lên.
VaVa Kon Tum
Bình luận