• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ v, nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (10/01/2004-10/01/2024)

Trung tướng, PGS,TS Đặng Nam Điền làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị cho Triển lãm “Da cam - Lương tri - Công lý năm 2023”

Trung ương Hội đã làm tốt công tác tham mưu để Ban Dân vận Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2023 (từ 01/8-31/8/2023); hiện đang được cấp uỷ từ Trung ương  đến các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội tích cực chuẩn bị và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.  
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị Quân đội  triển khai thực hiện Kết luận của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đến thăm và làm việc với Trung ương Hội,  về việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân quan tâm giải quyết vấn đề CCB tham gia hoạt động kháng chiến bị mắc các bệnh, tật về Da cam nhưng bị mất giấy tờ (hiện ước tính cả nước có khoảng trên dưới 60 nghìn người); đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thảm họa da cam;  những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.
Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giai đoạn 2021-2026, trực tiếp là làm tốt công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 62 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam và phát động “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2023 (sự kiện diễn ra tại Trung tâm PT-TH Quân đội vào tối ngày 01/8).
Phối hợp với Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường triển khai dự án: Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại 8 tỉnh giai đoạn 2021-2026. Binh chủng Hóa học đã phối hợp với Trung ương Hội chuẩn bị cho triển lãm: “Da cam-Lương tri và Công lý” ở Quảng Ninh và Lâm Đồng.
Tổ chức vận động nguồn lực xây dựng Quỹ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân nuôi dưỡng tại các Trung tâm và gia đình. Số tiền vận động được trong 6 tháng đầu năm trên 318,9 tỷ đồng (trong đó địa phương: 313,6 tỷ, TW Hội: 5,3 tỷ). Số tiền đó đã xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình nạn nhân, tặng hàng nghìn suất quà cho nạn nhân chất độc da cam trong cả nước. 
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” - năm 2023 (tổ chức phát động vào ngày 21/7/2023). Tích cực quan hệ với các tổ chức quốc tế (Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...) trong việc ủng hộ giúp đỡ nạn nhân; đồng thời tiếp tục ủng hộ bà Trần Tố Nga (người Pháp, gốc Việt) khởi kiện 26 công ty hóa chất Hoa Kỳ tại Tòa án Pháp. 
Các tỉnh, thành Hội đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy, chính quyền ra văn bản chỉ đạo “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, gắn với kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam. Một số tỉnh, thành Hội đến thời gian đại hội nhiệm kỳ đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đại hội đạt kết quả tốt.
Phát huy kết quả và thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm, hướng tới các hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ V và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội, các cấp hội cần quan tâm chỉ đạo, triển khai tốt một số nội dung, biện pháp thi đua cụ thể như sau:
- Một là, các cấp hội cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, gắn với thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Tập trung tuyên truyền nhằm làm lan tỏa kết quả bước đầu thực hiện “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”,  qua đó động viên, vinh danh kịp thời những tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đã làm tốt việc tổ chức, vận động giúp đỡ nạn nhân trong thời gian vừa qua.
- Hai là, với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân;  trong phong trào thi đua, các cấp hội chú trọng việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của các cấp hội, nhất là những tổ chức hội vừa đại hội nhiệm kỳ và kiện toàn đội ngũ cán bộ hội mới.. Đồng thời, coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hiện thực hóa các chủ trương, chỉ thị, kết hợp với nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, kinh nghiệm quý trong thực tiễn. Đặc biệt, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong tổ chức hội, vừa để tăng cường uy tín, nâng cao vị thế của hội, vừa để bảo đảm cho hội ổn định và phát triển, đạt được mục tiêu: Hội làm chỗ dựa bảo vệ cho nạn nhân, vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
- Ba là, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa nội dung tiếp tục thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, lồng ghép phương thức thi đua “Vì nạn nhân da cam” với các phong trào khác tại các địa phương. Đặc biệt quan tâm tổ chức tốt hoạt động thi đua vào cuối năm, chào mừng Đại hội đại biểu Hội NNCĐ da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 và chào mừng 20 năm ngày thành lập Hội (10/01/2004-10/01/2024).
- Bốn là, trong thực hiện mục tiêu của phong trào thi đua, chú trọng đổi mới cách thức vận động nguồn lực, xây dựng quỹ theo hướng tài trợ gắn với địa chỉ, mục tiêu. Phấn đấu đạt và vượt chi tiêu vận động quỹ năm 2023 đã đề ra.  Chủ động xây dựng nội dung, chương trình gắn kết việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân của hội với các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước, của địa phương; dựa án tài trợ của nước ngoài và gắn kết với các dự án của người khuyết tật trong nước....
- Năm là, Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp; các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm ủng hộ nạn nhân và tổ chức các sự kiện do Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội tổ chức nhằm “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; “Tết vì nạn nhân chất độc da cam”và “ Sinh kế cho nạn nhân”… 
Trên đây là một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua” Vì nạn nhân chất độc da cam” từ nay đến cuối năm 2023. Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đề nghị các tỉnh, thành Hội cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu cụ thể để các cấp hội tổ chức thi đua cho hiệu quả, sát với thực tiễn./.

Trung tướng PGS.TS Đặng Nam Điền           
Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...