Các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành liên quan của tỉnh Đắk Nông tiếp và làm việc với Đoàn.
Tỉnh Đắk Nông hiện có khoảng 3.700 người tham gia kháng chiến có con bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Số người đã được giám định là 1.851 người. Số nạn nhân đã được hưởng chế độ là 1.341 người. Toàn tỉnh có 6/8 huyện, thành phố thành lập tổ chức hội, 2 huyện Đắk Glong và Đắk Mil đang khảo sát, thống kê tại các xã, thị trấn để chuẩn bị thành lập hội khi đủ điều kiện.
Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục, giải quyết hậu quả chất độc hóa học, nhất là giải quyết chế độ, chính sách cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã được các cấp, ngành, địa phương, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp quan tâm, thực hiện tốt.
Các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã vận động nguồn lực hơn 23 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như sửa chữa, làm nhà tình nghĩa, cấp học bổng, hỗ trợ vốn sản xuất, thăm hỏi, tặng quà…
Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đánh giá cao việc triển khai Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng của tỉnh Đắk Nông thời gian qua.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Nông cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở. Hội các cấp cần tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam.
Nguồn: Báo Đắk Nông
Bình luận