Theo đó Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Trung ương và cấp ủy các cấp về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khắc phục thảm họa da cam, nỗ lực của hệ thống chính trị trong chăm sóc, hỗ trợ NNCĐDC. Kết quả, đã có 31 tin bài được Đài truyền Thanh huyện, xã phát sóng (tổng tời lượng 224 phút). Báo Tây Ninh có 02 bài về Đại hội của Huyện hội. Thực hiện 33 cuộc gặp mặt, tuyên truyền cho 1.245 lượt người.
Trong chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân 6 tháng đầu năm 2023, Hội trong toàn huyện đã duy trì thường xuyên hỗ trợ cho 414 nạn nhân với tổng số tiền là 257.750.000 đồng. Thăm hỏi đột xuất 5 nạn nhân với số tiền 2.400.000 đồng. Tổ chức tặng 1.030 phần quà cho các Nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện với số tiền 485.700.000 đồng.
Trong thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã có chương trình phối hợp cùng Huyện đoàn thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với môi trường và con người Việt Nam, để mọi người cùng chung tay chăm sóc, giúp đỡ, động viên các nạn nhân vượt qua bệnh tật, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Bình luận