Tại buổi Gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình xây dựng và phát triển Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Đến nay cả nước đã thành lập được 63/63 Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 610 Hội cấp huyện và hơn 6.630 hội cấp xã; với hơn 400.000 hội viên. Suốt từ ngày thành lập cho đến nay Hội luôn phát huy tốt nhiệm vụ vận động, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam hang nghìn tỷ đồng và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.
Tỉnh Lai Châu hiện có 1 Hội cấp tỉnh, 5 hội cấp huyện, với trên 300 hội viên. Hội huyện Tam Đường được thành lập năm 2016, đến nay có 24 hội viên. Trong những năm qua, Hội đã có nhiều cố gắng, được chính quyền địa phương quan tâm; đồng thời đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam; với số tiền 300 triệu đồng; thăm và trao hơn 100 suất quà cho hội viên vào các dịp lễ, tết và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam.
Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tam Đường tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phong Vĩnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác hội; đề nghị Hội huyện Tam Đường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam; phối hợp với phòng, ban, các hội quần chúng trong huyện thường xuyên nắm bắt tình hình nạn nhân chất độc da cam để có sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời, Hội trở thành chỗ dựa, nguồn động viên to lớn cho các hội viên và nạn nhân chất độc da cam.
Cũng tại buổi Gặp mặt, ông Mai Huy Long, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã thông tin đến đại biểu, hội viên huyện Tam Đường về kết quả Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa tổ chức cuối tháng 12/2023; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Huyện hội Tam Đường và khẳng định kết quả đó là nhờ sự tích cực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của BCH Hội huyện, đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền huyện đã hỗ trợ về ngân sách, tạo điều kiện tốt nhất để Hội hoạt động hiệu quả. Thay mặt Tỉnh hội cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban liên quan và các tổ chức Hội thuộc huyện Tam Đường; mong muốn cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên để Hội hoạt động hiệu quả hơn nữa. Đồng thời cũng đề nghị Hội huyện tiếp tục quan tâm điều tra, rà soát thông tin đối với những cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ bị mất, bị thiếu giấy tờ để hướng dẫn họ hoàn thiện; tiếp tục phát triển hội viên, trong đó quan tâm phát triển hội viên danh dự để cùng tham gia chăm lo, giúp đỡ, chia sẻ, động viên hội viên da cam và các thế hệ bị di chứng da cam khắc phục khó khăn, sống tích cực, hòa nhập cộng đồng.
Ông Phong Vĩnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân
Nhân buổi Gặp mặt, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tam Đường đã tặng 24 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam, trị giá 12 triệu đồng và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội từ khi thành lập đến nay./.
Nguyễn Thị Thủy
Phó Chủ tịch Hội tỉnh Lai Châu
Bình luận