• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC tp Vinh: Đại hội của đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm

Sáng 20/6, Đại hội Nhiệm kì 2023-2028 Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh, Nghệ An diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần của sự đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm. Tham dự có lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, các Ban ngành liên quan và đại diện Tỉnh hội. Đại hội đã bầu ra 32 Ủy viên Ban chấp hành, trong đó có 7 Ủy viên Thường vụ, Đại tá Tạ Quang Dư tái đắc cử Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tp Vinh nhiệm kì 2023-2028. Các Hội viên luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn nhận thức sự hy sinh của mình là sự đóng góp vào sự nghiệp giải phóng đất nước để nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày nay .

 Hội viên luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn nhận thức sự hy sinh của mình là sự đóng góp vào sự nghiệp giải phóng đất nước để nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày nay.

Thành Phố Vinh có trên 3 ngàn người bị di chứng chất độc da cam/dioxin đang vật lộn trong đớn đau bệnh tật. Hiện thành phố có 1.199 người được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; còn 325 người mất giấy tờ và gần 1.200 người vì nhiều lý do mà chưa được công nhận. Nhiều gia đình có ba thế hệ mang di chứng chất độc da cam gây nên bao thảm cảnh vất vả, đớn đau. Có gia đình cả 2 vợ chồng đều bị di chứng do chất độc da cam, bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời, bỏ lại những đứa con tật nguyền không nơi nương tựa.

Sau 15 năm thành lập, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các cấp ngành liên quan, chủ động phối hợp với UB MTTQVN các cấp đến với từng gia đình nạn nhân, hỗ trợ làm lại từng căn nhà; hỗ trợ từ con trâu bò, bể đựng nước sạch, công cụ sản xuất như máy cắt thức ăn gia súc , máy ép nước mía , xe lăn... đến nay về cơ bản đã xóa được nhà tranh tre dột nát, đời sống được cải thiện một phần. Tuy nhiên Hội vẫn chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh và làm được nhiều hơn nữa giúp đỡ hỗ trợ NNCĐDC. Đặc biệt trong nhiệm kỳ có hai năm đại dịch Covid 19 nên việc vận động nguồn lực không thực hiện được, nhất là những thời điểm thực hiện Chỉ Thị 16 không thể đi lại thăm hỏi chăm sóc hội viên.

Em Trần Quốc Lương, trú xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, TP Vinh, NNCĐDC thế thứ 2 là một điển hình vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Nhiệm kì qua, hàng năm có 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, hội viên là đảng viên đều đủ tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các Hội viên tham gia các tổ chức đều được đánh giá cao, nhiều người tuổi cao bệnh trọng gia đình khó khăn vẫn gương mẫu tham gia nhiều năm gánh vác việc hội hoặc các chức danh Bí thư chi bộ, khối, xóm trưởng ...

Có nhiều Hội viên có hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn nêu gương sáng như Trần Đại Nghĩa (P Lê Lợi) , Phạm Ngọc Hậu (Nghi Phú) , Nguyễn Đình Thắng , Chu Đức Thịnh (Hưng Hòa), Hoàng Thanh Tao (phường Hưng Bình) ...

Nhiều Hội viên con cháu di chứng nặng nề nhưng luôn nỗ lực để hòa nhập cộng đồng như: Phạm Ngọc Hậu, Đoàn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Luyện, Nguyễn Khánh Nhã...Đặc biệt, em Trần Quốc Lương, trú xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, TP Vinh, NNCĐDC thế thứ 2 là một điển hình vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Em cho biết, gia đình 4 người thì em và bố đều là NNCĐDC. Không cam chịu nghèo đói, em đã học việc và làm trong một cơ sở sửa chữa điện thoại, giúp bản thân ổn định thu nhập và đỡ đần gia đình. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy các hội viên luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn nhận thức sự hy sinh của mình là sự đóng góp vào sự nghiệp giải phóng đất nước để nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày nay.

Đại tá Tạ Quang Dư tái đắc cử Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tp Vinh Nhiệm kì 2023-2028

Qua thực tiễn 10 năm hoạt động của hai nhiệm kỳ trước đến nhiệm kỳ thứ 3 Hội đã nâng cao một bước mới về tuyên truyền vận động hội viên về nhận thức trách nhiệm của mình trong cộng đồng; lay động đến tâm can từng nhà hảo tâm như Giám Đốc Nguyễn Viết Phượng, Phật tử Phạm Văn Thái và các Phật Tử Chùa Tu, Chùa Anh Sơn, Chùa Đại Tuệ; Gia đình ông Hoàng Nghĩa Mai bà Đặng Thị Lương, Công Ty Vật Tư Nông nghiệp và gia đình ông Trương Văn Hiền, gia đình anh Lê Minh Sơn, anh Nguyễn Trung Kiên GĐ Bệnh Viện Mắt Sài Gòn ... tham gia hoạt động nhân đạo ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, có tính thiện nguyện bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua đã hỗ trợ giúp đỡ 25 gia đình làm mới và sữa chữa nhà ở , hỗ trợ những yêu cầu cụ thể trong sản xuất kinh doanh , mở rộng quan hệ kêu gọi giúp đỡ hỗ trợ tiền chữa bệnh, quần áo, gạo mì tôm, bánh trái, sữa, xe lăn...đã góp phần làm vơi đi nỗi đau của từng hoàn cảnh cụ thể.

Ông Hoàng Đăng Hòe, Quyền chủ tịch Hội NNCĐ DC/dioxin tỉnh Nghệ An phát biểu ghi nhận thành tích Hội TP Vinh nhiệm kì qua

Những việc làm liên tục, kiên trì trong nhiều năm của Hội đã được Thành Ủy, UBND, UBMTTQ và toàn dân ghi nhận. Đó chính là kết quả của sự dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm đi đôi với kiểm tra kịp thời biểu dương nhân tố mới và kiên quyết khắc phục những thiếu sót khuyết điểm. Có tình thương yêu chăm sóc giúp đỡ Hội Viên với tình cảm đồng đội, tình cảm con người cao quý. Sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân.

Dịp này CCB Nguyễn Viết Phượng đã tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...