• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội thành phố Hà Nội: Tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động  thi đua năm 2024

Trong không khí Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng K ỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, ngày 11 tháng 01năm 2023 tại Cung Trí thức thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội Tổng kết hoạt động công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động Phong trào thi đua năm 2024.

 Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Dự hội nghị có đại biểu cơ quan Ban Dân vận Thành ủy, đại biểu phòng người có công, Sở Lao động Thương binh & xã hội. Đại biểu cơ quan Cục Chính trị/BTL Thủ đô Hà Nội. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành hội, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin của 30 quận, huyện, thị xã.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác hội năm 2023, do đồng chí Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Thành hội trình bày trước hội nghị đã khẳng định:  Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Thành hội và các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Kết quả nổi bật là:

Công tác thuyên truyền: Thành hội và các tổ chức hội thành viên đã làm tốt công tác tham mưu với Thành uỷ; Quận uỷ, Huyện uỷ, Thị uỷ về hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023 do Trung ương Hội và Thành ủy phát động; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ chức hội thành viên.  triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực.

Thành hội đã phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội xây dựng phóng sự “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, tuyên truyên trên đài phát thanh truyền hình Hà Nội nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8/2023. Các tổ chức Hội thành viên phối hợp với cơ quan truyền thông của địa phương tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư về thảm họa da cam ở Việt Nam. Biên tập và phát hành 4 số bản tin da cam với số lượng trên 10.000 cuốn và hàng trăm tin bài đăng trên trang Web vava.hanoi.vn phán ánh kịp thời, phong phú nội dung hoạt động của các tổ chức hội, gương người tốt việc tốt, gương nạn nhân da cam vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Thường trực Thành hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những mô hình hay về công tác vận động nguồn lực, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam với Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Ninh Bình. Tổ chức cho cán bộ, hội viên đi tham quan các di tích lịch sử, tín ngưỡng tôn giáo, thăm lại chiến trường xưa, qua đó cũng là nguồn động viên, tuyên truyền truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” đối với cán bộ, hội viên.

Công tác xây dựng tổ chức hội và hội viên: Luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện, theo báo cáo và thống kê hiện có 30 tổ chức hội thành viên quận, huyện, thị xã; có 375/579 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội; 1.865 chi hội thôn xóm, tổ dân phố; về số lượng hội viên hiện có 25.626 hội viên, trong đó hội viên là nạn nhân 19.083 người; hội viên tự nguyện 6.543 người; hội viên danh dự 60 người. Năm 2023, đã thành lập 15 tổ chức hội cấp xã, kết nạp được 148 hội viên mới.

Thành hội đã có công văn gửi cấp ủy, chính quyền và các Hội quận, huyện, thị xã về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Quận, huyện, thị xã đã hướng dẫn, chỉ đạo hội cơ sở đến kỳ đại hội. Đến nay có 07 quận, huyện đến kỳ đại hội, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 đúng thủ tục, nguyên tắc, thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành đã kiện toàn, bầu bổ sung 09 đồng chí vào Ban Chấp hành, 05 đồng chí vào Ban Thường vụ; 01 đồng chí vào Ban kiểm tra. Các đồng chí được bổ sung đều có phẩm chất và năng lực đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội.

Hướng dẫn các tổ chức hội thành viên rà soát những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mất giấy tờ chưa được hưởng chế độ, báo cáo Trung ương Hội để kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ; hướng dẫn việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương và đăng ký đưa nạn nhân đi xông hơi, giải độc năm 2023 đối với cán bộ, hội viên.

Công tác vận động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam: Năm 2023, Thành hội, các tổ chức hội thành viên tích cực, chủ động vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hỗ trợ nạn nhân, trọng tâm là tặng quà nhân dịp Tết Quý Mão và kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8. Kết quả: Thành hội và các tổ chức hội thành viên đã vận động được hơn 21 tỷ đồng (trong đó tiền mặt là hơn 8,7 tỷ đồng; hiện vật gần 12,4 tỷ đồng). Trung ương hội hỗ trợ: 70.000.000đ.  Thành Hội vận động: hơn 7 tỷ đồng, trong đó tiền mặt: 1,3 tỷ đồng, hiện vật quy đổi hơn 5,7 tỷ đồng. Các quận, huyện, thị xã vận động: hơn 14 tỷ đồng, trong đó tiền mặt: 7,4 tỷ đồng, hiện vật là 6, 6 tỷ đồng.

Công tác chăm sóc nạn nhân: Nạn nhân trong Thành phố được hỗ trợ là 34.845 lượt người, số tiền là 21.126.323.000 đồng (gồm tiền và hiện vật). Trong đó, Trung ương hội hỗ trợ 2 suất sinh kế, trị giá 20.000.000 đồng; Thành Hội hỗ trợ: 11.089 lượt người, trị giá hơn: 7.0 tỷ đồng; quận, huyện, thị xã hỗ trợ: 23.757 lượt người, trị giá 14 tỷ đồng.

Thành hội và các tổ chức hội thành viên đã hỗ trợ sửa chữa 22 nhà, cho các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 956.000.000đ (Trung ương: 01, Thành hội: 09, quận, huyện: 12); hỗ trợ thường xuyên, đột xuất 551 lượt người; đưa 72 nạn nhân đi xông hơi, giải độc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đảm bảo an toàn.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động cộng tác hội của thành phố Hà Nội trong năm 2023 đã được Thành ủy, UBND, các sở ban, ngành, cấp ủy chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá cao; kết quả đó được khẳng định năm 2023, Thành hội được Trung ương hội tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Trung ương hội. được Thành phố tặng Bằng khen, Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen. Năm 2024, có nhiều sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội, Thành phố và của Thành hội, đề nghị Thành hội bám sát chức năng, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố giao triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua hiệu quả thiết thực để Hội luôn là điểm sáng trong phong trào bảo vệ chăm sóc nạn nhân da cam trong cả nước.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCDDC/dioxin Việt Nam trao tặng Thành hội cờ Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua năm 2023 của Trung ương hội

Nhân dịp hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, Thường trực Hội đã quyết định tặng giấy khen cho 66 tập thể và 68 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2023. Chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn, ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua đã tặng 350 suất quà cho NNCĐDC, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 5 huyện: Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ.

Đồng chí Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Thành phố tặng Giấy khen năm 2023 cho các tập thể

Ông Nguyễn Mạnh Thản. CTHĐQT, TGĐ Công ty cổ phần Ao Vua tặng 350 suất quà Tết năm 2024, mỗi suất 500.000 đồng cho nạn nhân da cam thuộc 5 huyện

Đại tá Ths Trần Văn Dương

                                                                                 Phó Chủ tịch Thành hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...