• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Bắc Ninh: Phát huy tiềm năng, hướng về nạn nhân chất độc da cam

Ngày 07/11/2023, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đại diện một số tỉnh lân cận; đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng 154 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 hội viên và NNCĐDC trong tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có tổng số 3.010 NNCĐDC đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có 2.240 nạn nhân là người tham gia hoạt động kháng chiến và 770 nạn nhân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến. Trong nhiệm kỳ II, nhất là những năm gần đây, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội do đại dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhưng với tinh thần trách nhiệm, vì NNCĐDC, các cấp Hội trong tỉnh đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch Hội trình bày Báo cáo tổng kết

Kết quả nổi bật là, năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã cho phép thành lập Hội cấp xã và ủy quyền cho cấp huyện ra quyết định. Theo đó, năm 2020 toàn tỉnh đã thành lập được 114 hội, 03 chi hội cơ sở/126 xã, phường, thị trấn. Nhờ đó, vị thế của Hội được nâng cao, hoạt động có hiệu quả hơn. Trong nhiệm kỳ, Tỉnh hội đã vận động được 3.094.301.134 đồng; Hội các huyện, thị xã, thành phố vận động được 6.074.774.288 đồng. Tổng số tiền vận động được ở 2 cấp hội là: 9.169.075.422 đồng. Đáng chú ý là, theo chủ trương của tỉnh thì hội cấp huyện chưa được phép vận động quỹ ở diện rộng, nhưng nhiều huyện đã vận dụng linh hoạt các hình thức vận động, đạt kết quả tốt, như: Hội thành phố Từ Sơn đạt trên 1 tỷ 500 triệu đồng; Hội thị xã Quế Võ trên 1 tỷ 450 triệu đồng; Hội Thành phố Bắc Ninh đạt trên 1 tỷ 321 triệu đồng.

Hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam (10/8), cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cấp Hội đã đi thăm, tặng quà, đảm bảo 100% NNCĐDC trên địa bàn đều có quà tặng. Trung tâm xông hơi tẩy độc và Phục hồi sức khỏe cho NNCĐDC của tỉnh đã tổ chức được 10 đợt xông hơi tẩy độc tuyệt đối an toàn.

Mặc dù còn những hạn chế so với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và kết quả chưa đồng đều ở các Hội, nhưng kết quả trên đã phản ánh sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên các cấp hội trong tỉnh; trong đó có nhiều điển hình, điểm sáng đáng khích lệ, thể hiện sự vào cuộc chung tay “xoa dịu nỗi đau da cam” của cấp ủy, chính quyền địa phương và những tấm lòng hảo tâm nhân ái, đồng cảm, chia sẻ của cộng đồng xã hội đối với NNCĐDC.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh,, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tham luận tại đại hội của các huyện, thị xã cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong hoạt động hội; đó là, một trong những khó khăn chưa được giải quyết là, các hội cấp huyện, xã thành lập sau Nghị đinh số 45/NĐ-CP ngày 1/7/2010 của Chính phủ, do đó không được xác nhận là hội có tính chất đặc thù, nên không được hỗ trợ kinh phí hoạt động, nhiều hội vẫn hoạt động với “3 không”: không kinh phí, không trụ sở làm việc, không có thù lao cho cán bộ, nên chưa thật sự phát huy được sự nhiệt tình và trách nhiệm của cán bộ hội.

Phát huy kết quả đã đạt được và tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh có nền kinh tế trong nhóm đứng đầu cả nước, có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh đổi mới, xây dựng hội vững mạnh, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả chăm lo, giúp đỡ nạn nhân. 

Trong đó trọng tâm là: tiếp tục tuyên truyền về Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; coi trọng kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là cấp cơ sở; tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ cấp xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với NNCĐDC, đổi mới, linh hoạt trong vận động nguồn lực để chỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC thiết thực, hiệu quả hơn; phấn đấu mỗi năm kết quả vận động nguồn lực ở cấp tỉnh đạt 2 tỷ đồng trở lên, huyện, thị xã, thành phố đạt 1 tỷ trở lên; cấp xã, phường, thị trấn đạt tối thiểu 30-50 triệu đồng. Hội cấp huyện hỗ trợ cho nạn nhân đi xông hơi tẩy độc, từ 10 nạn nhân trở lên.

Đại hội đã thông qua Tờ trình về Hội tỉnh Bắc Ninh xin được thực hiện Điều lệ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 17 đồng chí đồng chí; Ban Thường vụ 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 4 đại biểu (01 đại biểu dự bị). Ông Đoàn Xuân Thanh được Đại hội bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Trọng Thu và ông Nguyễn Văn Chất là Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Ban Chấp hành khóa III Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh ra mắt Đại hội

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao tặng giấy khen cho các cá nhân đạt nhiều thành tích trong hoạt động hội

Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho 10 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Hội. 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 Mạnh Dũng

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...