Thời kỳ chiến tranh, tỉnh Kiên Giang bị Mỹ phun rải chất độc hóa học nhiều lần, trên phạm vi rộng, hậu quả rất nặng nề, cho đến nay còn 1.247 NNCĐDC, trong đó có 861 nạn nhân là người hoạt động kháng chiến, 386 nạn nhân gián tiếp, tất cả đang được hưởng trợ cấp hằng tháng.
Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Chung tay xoa dịu nỗi dau da cam”, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Kiên Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với NNCĐDC; Hội làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với NNCĐDC; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Trong 5 năm qua, Hội tỉnh Kiên Giang vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ được số tiền, quà (quy thành tiền) là 8,3 tỷ đồng, đạt trên 200% chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng xe lăn, xe lắc; sửa chữa nhà ở; hỗ trợ vốn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… cho NNCĐDC và học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Kiên Giang phấn đấu vận động được từ 4 tỷ đồng trở lên để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân và gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tư vấn, hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; hướng dẫn hỗ trợ về thủ tục đối với các trường hợp vướng mắc về chế độ, chính sách.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 18 ủy viên; ông Nguyễn Hoàng Minh đắc cử chức Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Mứng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.
Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trao kỷ niệm chương và bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
Nhân dịp này, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam cho 1 cá nhân; tặng Bằng khen 2 tập thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Vì NNCĐDC giai đoạn 2018-2023./.
Nguyễn Tùng Chẩn
Tỉnh hội Kiên Giang
Bình luận