• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hộỉ tỉnh Quảng Ngãi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác tại Hội tỉnh Bến Tre

Hộỉ tỉnh Quảng Ngãi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác tại Hội tỉnh Bến Tre

Trong 2 ngày 24-25/10/2020, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi đến thăm và làm việc với Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre, do đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn. Tiếp, làm việc với đoàn là các đồng chí trong ban lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre.

Chiều ngày 24/10/2020, đoàn đến thăm và tìm hiểu hoạt động Nhà nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc hóa học do Hội quản lý, sau đó làm việc với ban lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE tỉnh Bến Tre, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động xây dựng mô hình tổ chức Hội khi sáp nhập tổ chức “Các Hội quần chúng” theo đề án sắp xếp tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh và mô hình, phương thức hoạt động xã hội hóa nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc hóa học.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội của 2 tỉnh khẳng định: công tác xây dựng tổ chức Hội ở 2 tỉnh có nhiều điểm tương đồng, đó là sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự ủng hộ của các Tổ chức Chính trị - Xã hội (Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc định kỳ 3 tháng, 6 tháng họp 1 lần nghe báo cáo của các Hội quần chúng, giải quyết kịp thời những khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội); hoạt động của Hội 2 tỉnh đã khẳng định được vai trò của Hội trong thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, trong công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân (Bến Tre năm 2020, đã vận động nguồn lực từ xã hội được trên 40 tỷ đồng - hàng hóa và tiền mặt - để thực hiện công tác an sinh xã hội). Hai Hội được cấp ủy, chính quyền các cấp tôn trọng, tạo điều kiện hoạt động. Hội 2 tỉnh đã thể hiện được khả năng tự chủ, năng động, sáng tạo và đạt hiệu quả trong hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội và đồng chí Hồ Thanh Tùng- Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi chụp hình lưu niệm tại nhà nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc hóa học tỉnh Bến Tre

Về mô hình “xã hội hóa” nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc hóa học, Hội NNCĐDC - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Nhà nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc hóa học của tỉnh Bến Tre được thành lập năm 2002, duy trì hoạt động cho đến ngày nay. Số lượng các cháu được nuôi dưỡng chăm sóc 54 cháu, chuyển về gia đình 32 cháu, hiện còn 22 cháu được nuôi nội trú và bán trú, 10 cháu nuôi tại cộng đồng do gia đình chăm sóc, hàng tháng nhận trợ cấp của Hội. Hội phối hợp với địa phương, tổ chức Ban Bảo trợ gồm 12 vị là Chủ tịch các Tổ chức Chính trị - Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Đức phụ trách. Ban Bảo trợ cùng đồng hành với Hội vận động xã hội chung tay nuôi dưỡng chăm sóc các cháu”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho trẻ em nhiễm chất độc hóa học tại nhà nuôi dưỡng


Hoạt động của nhà nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc hóa học thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân trong ngoài tỉnh đến thăm, tặng quà (trung bình mỗi năm từ 400 triệu đến 500 triệu đồng) hỗ trợ nuôi dưỡng chăm sóc các cháu. Nhà nuôi dưỡng tổ chức lớp học tình thương, dạy sử dụng máy vi tính cho học sinh khuyết tật; tổ chức phòng tập phục hồi chức năng cho các cháu tập luyện, kỹ thuật viên do Trạm Y tế xã Phú Đức bảo đảm. Từ Nhà nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc hóa học Bến Tre đã có 5 em trưởng thành: 1 em đang học cao học Công nghệ thông tin; 1 em sinh viên năm thứ 3 ngành Thú y Đại học cần Thơ; 3 em còn lại đang theo học các Trường Cao đẳng tại Bến Tre.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngải đến thăm Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh bến Tre

Cùng ngày, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi đến thăm Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre, chia sẻ mô hình phối hợp giữa Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường với Hội NNCĐDC/dioxin – BVQTE. Năm 2020, hai Hội đã phối hợp vận động các tổ chức và cá nhân xây 52 cầu nông thôn và 6.500 mét đường nông thôn với tổng số tiền 3 tỷ 900 ngàn đồng. Riêng Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre đã vận động và thông qua Hội NNCĐDC/dioxin – BVQTE tỉnh trao tặng NNCĐDC, trẻ em bất hạnh tỉnh Bến Tre 3.000 suất quà, 40 xe đạp, 3 máy lọc nước ngọt, 100 bồn nước dung tích 2m3 với tổng số tiền là 1 tỷ 727 triệu đồng./.

Lê Thị Thanh Vân

CT. Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tỉnh Bến Tre

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...