• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 30/6/2022, tại hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh hội đã báo cáo kết quả hoạt động Hội, công tác thi đua, công tác kiểm tra qua 6 tháng và phương hướng tới, các Ủy viên BCH cùng tham gia đóng góp ý kiến.

Dù vừa trải qua thời gian dịch bệnh, công tác Hội ở một số địa phương còn gặp khó khăn; tuy nhiên với tấm lòng thiện nguyện, luôn quan tâm hỗ trợ chăm sóc nạn nhân, cán bộ Hội các cấp trong tỉnh đã nhiệt tình công tác, giúp hoạt động Hội qua 6 tháng đầu năm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Công tác tổ chức: toàn tỉnh tăng thêm 26 chi hội ấp, khu phố; phát triển 194 hội viên mới so với chỉ tiêu 250 hội viên/năm (đạt 77,6 %), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay lên 12.093 người. Trong Quý II/2022, các Hội tập trung cho công tác Đại hội cấp huyện và cấp xã; Hội huyện Cai Lậy tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III (2022 – 2027), thành phố Mỹ Tho tổ chức đại hội cho 11/16 xã, phường; Hội huyện Châu Thành tổ chức đại hội 10/23 hội cấp xã, thị trấn… Các đơn vị còn lại sẽ tiếp tục đại hội trong Quý III.

Công tác thông tin tuyên truyền: Các cấp Hội đã tổ chức được 537 cuộc tuyên truyền với 16.199 lượt người tham dự, trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến chế độ, chính sách cho nạn nhân thông qua các cuộc họp mặt, tặng quà và qua báo chí, phát trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, huyện, Báo Ấp Bắc, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Tạp chí Da cam Việt Nam.

Công tác quản lý nạn nhân: tổng số nạn nhân toàn tỉnh hiện nay là 11.845 người. Có 11.403 nạn nhân hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, chiếm 96,27% so với tổng số nạn nhân. Trong đó có 1.575 nạn nhân hưởng trợ cấp theo chế độ người có công, 9.828 nạn nhân hưởng theo chế độ bảo trợ xã hội.

Công tác vận động, chăm sóc nạn nhân: Qua 6 tháng đầu năm, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động, trao tặng được: 21.916 suất quà, xây sửa 12 căn nhà, tặng 36 suất học bổng, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí 148 người, tặng 11 xe lăn và 1.093 suất hỗ trợ khác, quy ra tổng số tiền là hơn 9,063 tỉ đồng, vượt hơn 2,063 tỉ đồng so với chỉ tiêu đề ra cả năm. Các Hội vận động cao là: Châu Thành (1,795 tỉ), Cái Bè (1,198 tỉ), Gò Công Tây (1,087 tỉ), TX Cai Lậy (881,3 triệu đồng).

Công tác thi đua khen thưởng: 2 Cụm thi đua của tỉnh đã tổ chức tốt sơ kết 6 tháng và đánh giá xếp loại thi đua theo Cụm. Hội tỉnh hoàn thành hồ sơ trình Trung ương Hội xét tặng Kỷ niệm chương cho 44 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp và hoàn thành xuất sắc công tác Hội đúng theo Quy chế.

Ông Phạm Văn Hai, Phó Chủ tịch Tỉnh hội triển khai công tác tổ chức Hội

Thường trực Hội triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 là:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản cấp trên có liên quan đến Hội, chú trọng việc viết tin, bài về hoạt động Hội, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, xã; Báo Ấp Bắc, Tạp chí Da cam Việt Nam, Tạp chí Điện tử Da cam Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các báo khác;

Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức Hội huyện, thành, thị và Hội cơ sở; bảo đảm chất lượng hoạt động, đảm bảo về nhân sự của Hội cấp huyện và cấp xã; tập trung vào công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027;

Các cấp Hội tích cực vận động quà cho nạn nhân vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày “Thảm họa da cam ở Việt Nam” 10/8/2022; tìm các nguồn tài trợ xây dựng “Mái ấm da cam” cho nạn nhân nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; vận động nguồn tặng xe lăn, xe lắc cho nạn nhân;

Tiếp tục tham mưu hỗ trợ các Hội huyện, Hội xã chưa được cấp kinh phí hoạt động và chế độ tiền công cán bộ Hội năm 2022;

Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch;

Tổ chức tốt đợt sơ kết 6 tháng cuối năm ở các cấp Hội và Tổng kết hoạt động Hội năm 2022.

Bà Dương Thị Lệ, Chủ tịch Tỉnh hội điều hành và kết luận Hội nghị

Qua Hội nghị, các Ủy viên BCH đã tích cực tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến cho hoạt động Hội ngày càng tốt hơn và cùng thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động từ nay đến cuối năm 2022 với phương châm “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”.

Võ Quang Đảm

Tổng Thư ký Tỉnh hội Tiền Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...