• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một số kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua “ Vì nạn nhân da cam Việt Nam” ở Hải Phòng

Một số kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua “ Vì nạn nhân da cam Việt Nam” ở Hải Phòng

Ngày 12/02/2007 Trung ương Hội phát động Phong trào thi đua “ Vì nạn nhân da cam Việt Nam”; Cơ quan Trung ương Hội đã hướng dẫn sơ kết, tổng kết hàng năm, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hoặc Đại hội thi đua nhân rộng điển hình, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh chụp ảnh lưu niệm với BCH tỉnh Hội nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 24/4/2007, Hội thành phố Hải phòng hưởng ứng, phát động Phong trào thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam; Hội đã sơ kết 2 năm (2007-2008); Đại hội thi đua lần thứ nhất giai đoạn (2007-2011); Đại hội lần thứ hai giai đoạn (2011-2016); Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ 3 vì nạn nhân da cam gắn với Phong trào thi đua yêu nước (2015-2020) và lần thứ 4 giai đoạn (2016-2021).

Sau sơ kết, tổng kết, Đại hội thi đua vì nạn nhân chất độc da cam ở Hải phòng, đã rút ra được những kinh nghiệm bước đầu, nâng cao chất lượng hoạt động, đưa phong trào thi đua vào cuộc sống thực tiễn của nạn nhân chất độc da cam, hội viên từ cơ sở đến Thành phố:

Công tác tuyên truyền phải làm thường xuyên, liên tục: hoàn cảnh càng khó khăn thì công tác tuyên truyền phải càng phải chủ động, sáng tạo, sát cuộc sống hơn, làm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, cộng đồng xã hội hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thực trạng bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của nạn nhân cần được giúp đỡ, sự cần thiết phải xây dựng tổ chức Hội từ Thành phố đến cơ sở xã, phường …Chỉ tính 5 năm (2016-2021), Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng biên tập, đăng tải 587 tin bài; in ấn phát hành 15.800 đề cương tài liệu, 8.000 tờ gấp, trưng treo 17 pa nô, 2000 khẩu hiệu, triển lãm 550 đơn vị ảnh; biên tập, phát sóng 18 phóng sự dài, ngắn, 1 tiểu thuyết, 2 tập thơ, xây dựng phóng sự chèn, truyền hình trực tiếp 2 lần ( 2015-2016), mua hơn 10.000 tạp chí Da cam Việt Nam cấp đến tổ chức Hội cơ sở hàng tháng; Biên tập, phát hành 2 tập Biên niên sự kiện của Hội giai đoạn (2005-2015) và giai đoạn ( 2015-2020).

Xây dựng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời thực sự là “đòn seo” là động lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành 5 mục tiêu thi đua “vì nạn nhân da cam”.

Trong 5 năm (2016-2021); Hội NNCĐDC/dioxin Thành phố đã tổ chức 4 hội nghị chuyên đề: - Biểu dương khen thưởng những người vợ, người mẹ tiêu biểu nuôi dưỡng nạn nhân; –Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân tiêu biểu; - Biểu dương tổ chức Hội cán bộ, chuyên trách Hội ở cơ sở tiêu biểu xuất sắc và biểu dương khen thưởng con, cháu nạn nhân vượt khó học giỏi. Từ kết quả hoạt động trên, 5 năm (2016-2021) Hội thành phố Hải Phòng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng 4 Bằng khen (cho 2 tập thể, 2 cá nhân), Trung ương Hội tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc (2016,2017,2020), 142 Kỷ niệm chương, 38 Bằng khen cho tập thể, cá nhân; UBND Thành phố tặng 128 Bằng khen cho tập thể, cá nhân; UBMTTQ Việt Nam Thành phố tặng 40 Bằng khen. Thành Hội tặng 174 Giấy khen cho tập thể, cá nhân cán bộ Hội viên, các tổ chức Hội thành viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

TRao thưởng, tôn vinh nhà hảo tâm tiêu biểu trong chăm sóc NNCĐDC năm 2018

Tổng kết 5 năm Phong trào thi đua Vì nạn nhân da cam (2016-2021), tiến tới Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam, Hội Thành phố đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân, đề nghị Trung ương Hội tặng 4 Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân.

Xây dựng Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực cơ quan Thành Hội, đoàn kết thống nhất cao, có sức mạnh tổng hợp là nhiệm vụ then chốt.

Xây dựng tổ chức Hội, thành viên đầy đủ từ Quận, Huyện đến Xã, Phường, nơi nào có nạn nhân nơi đó có tổ chức Hội. Tổ chức Hội cơ sở là “ cánh tay kéo dài” của Hội Thành phố. Đặc biệt người đứng đầu Hội phải có tâm, có tầm, dám nghĩ , dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; Quy tụ được mọi tấm lòng, mọi nguồn lực vì nạn nhân chất độc da cam; Minh bạch công khai, duy trì đầy đủ các hoạt động theo quy chế và điều lệ Hội là yếu tố tạo nên sự đoàn kết nhất trí cao, đồng thuận trong mọi hoạt động. Tạo nên sức sống của phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam. Ban chấp hành Hội thành phố, những năm đầu thực hiện phong trào chỉ có 7 thành viên (2 đại tá nghỉ hưu, 5 thành viên là kiêm nhiệm), Đến nay Ban chấp hành Hội là 30 người (2/3 là cán bộ Hội chuyên trách, 1/3 cán bộ Hội kiêm nhiệm). Ban chấp hành Quận, Huyện Hội có từ 9 đến 35 người tùy theo đơn vị hành chính nhiều hay ít. Hội , Chi Hội xã, phường, Ban chấp hành có từ 3 đến 7 người. Tổng số cán bộ Hội cấp cơ sở đến Quận, Huyện là 850 người, lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở 14/14 Quận, Huyện Hội, 200/217 Hội, Chi Hội xã, phường có nạn nhân đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội.

Tham mưu, đề xuất, vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là mục tiêu hàng đầu của Hội.

Những năm đầu thực hiện thi đua vì nạn nhân, tại Hải Phòng vận động nguồn lực xã hội để giúp đỡ nạn nhân là chủ yếu. Những năm 2010-2015, Hội kết hợp vận động nguồn lực xã hội và tham mưu chính quyền cùng cấp trích ngân sách địa phương hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân làm nhà, sửa nhà ở, thăm hỏi, tặng quà nạn nhân. Những năm gần đây, vận động nguồn lực xã hội khó khăn hơn, Hội đã chủ động phối hợp với các nghành chức năng Thành phố tham mưu cho UBND Thành phố trích ngân sách giúp đỡ, hỗ trợ, tặng quà nạn nhân là chủ yếu . Dù ở giai đoạn nào NNCĐDC ở Hải phòng đều được hưởng vật chất và tinh thần (ngoài chế độ của Nhà nước) năm sau cao hơn năm trước. Năm 2007 nạn nhân được thụ hưởng 1.408.498.400đ; Năm 2020 nạn nhân được thụ hưởng là: 57.697.121.200 đ, gấp 41 lần so với năm đầu thực hiện Phong trào thi đua “ Vì nạn nhân da cam”. Nạn nhân da cam Hải Phòng được thụ hưởng 5 năm (2016-2021) là :147.461.350.000đ, cao hơn 5 năm (2010-2015) là 140.468.520.000 đ .

Hội là điểm tựa của nạn nhân, là địa chỉ đến tin cậy của các nhà hảo tâm trong và ngoài Thành phố; Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân, của Hội viên. Hội đã nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết xong hơn 6.000 hồ sơ tồn đọng trong 2 năm 2015-2016. Hiện tại toàn Thành phố không có hồ sơ tồn đọng. Hồ sơ giám định bệnh tật có đầy đủ tiêu chí được giải quyết nhanh gọn trong tháng ./.

Đại tá : Nguyễn Hữu Ý – Chủ tịch Hội

Thành phố Hải phòng.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...