• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một tập thể hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác vận động nguồn lực nhằm chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, PCT Hội TP. Gò Công, thăm hỏi và tặng quà nạn nhân Lê Viết Cầm, ở khu phố Long Hòa, phường Long Hưng

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội thành phố Gò Công cho biết: trong những năm qua, Hội các cấp của thành phố đã thực hiện đúng chwsc năng, nhiệm vụ. Trong hoạt động luôn bam sát cơ sở để nắm chắc tình hình, hoàn cảnh cuộc sống của mỗi gia đình và hoàn cảnh cụ thể của từng nạn nhân, từ đó có phương pháp hỗ trợ phù hợp và hiệu quả nhất. Trên địa bàn thành phố Gò Công hiện có 139 nạn nhân chất độc da cam, hầu hết các gia đình nạn nhân đều sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn do không có đất đai sản xuất, bản thân lại bị tật nguyền, dị dạng, dị tật nên họ rất cần sự chung tay của cộng đồng, chia sẻ nỗi đau da cam từ vật chất cho đến tinh thần. Qua quá trình hoạt động, Hội thành phố Gò Công thể hiện là một tập thể đoàn kết với những người giàu lòng nhân ái, tâm hướng thiện luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để đến nới nạn nhân chất độc da cam, thể hiện đạo lý “thương người như thể thương thân” nhằm an ủi, động viên, giúp đỡ nạn nhân vươn lên trong cuộc sống. Họ là những người nhiệt tình, tận tâm, năng nổ, hoạt bát và có uy tín trong cộng đồn xã hội, thuận lợi trong vận động, thuyết phục mọi người. Với một tập thể 139 hội viên, đang sinh hoạt từ Hội thành phố, 10 xã, phường đến 62/62 chi hội ấp, khu phố, tất cả hội viên là những người thường xuyên gắn bó với Hội, chung tay làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam bằng những nghĩa cử cao đẹp, được người dân tin tưởng và quý trọng. Do đó công tác vận động nguồn lực hàng năm của Hội thành phố Gò Công luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2023, Hội các cấp của thành phố vận động được 749 triệu đồng; từ đầu năm 2024 đến nay vận động được 472 triệu đồng (chỉ tiêu cả năm 2024 là 400 triệu đồng) nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Nguồn vận động đạt kết quả cao là nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa việc giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân da cam. Hội ở cấp xã, phường thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị: Nhóm Từ thiện Từ Tâm (do cô Điều Nhỏ ở khu phố Hưng Phú, phường Long Hưng, TP Gò Công làm trưởng nhóm), Nhóm Thiện nguyện Gò Táo (xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông), các cơ sở tôn giáo ở địa phương. Hội chọn những ngày rằm (nhất là rằm tháng 7 hàng năm), ngày lễ lớn của đất nước, tết cổ truyền...  tới các điểm tâm linh vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam…Cụ thể như ở chùa Giác Phước (phường 2-, TP. Gò Công), Tịnh xá Ngọc Quang (phường Long Thuận, TP. Gò Công) là 2 nơi thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Từ nguồn tiếp nhận, Hội thành phố Gò Công kết hợp chặt chẽ với Hội các xã, phường thăm hỏi và động viên những gia đình nạn nhân khó khăn, nạn nhân bị bệnh nặng để an ủi như: gia đình nạn nhân Hứa Thị Thúy An ở khu phố Hưng Thạnh, phường Long Hưng bị liệt hai chân vẫn cố gắng mưu sinh bằng nghề thêu gia công kiếm sống qua ngày. Hay gia đình của nạn nhân Cam Thị Thu Trúc, ở khu phố Lăng Hoàng Gia, phường Long Hưng, bị liệt đôi chân, hàng ngày phải ngồi xe lắc đi bán vé số nuôi em ruột và đứa con ăn học, cuộc sống rất khổ sở và vất vả vô cùng. Khó khăn hơn nữa phải kể đến gia đình của nạn nhân Đỗ Thị Ngọc Phượng, ở khu phố Hưng Phú, phường Long Hung, bị liệt đôi chân, đi lại bằng đầu gối, nhà thuộc diện hộ nghèo, cha mất, hàng ngày một mình phải mưu sinh trên đôi tay, nhận làm gia công kết nút và dây thắt lưng kiếm chút ít tiền nuôi mẹ già trên 70 tuổi).

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội thành phố Gò Công như khằng định đây một tập thể đoàn kết, tâm huyết, nhiệt tình, phát huy tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm; luôn sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nâng cao vị thế của Hội. Những thành quả của Hội thành phố Gò Công góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Lê Huỳnh
Hội tỉnh Tiền Giang

 

                                                          

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật

    Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật

    Nhìn lại tất cả các mốc kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1946 đến năm 1969, chúng ta nhận thấy: Người luôn đón sinh nhật bằng sự cần mẫn làm việc. Người cũng luôn tránh mọi sự chúc tụng bằng cách ...