• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Mười năm nhìn lại một phong trào

Mười năm nhìn lại một phong trào

Ngày 10/6/2011, Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”. Tại buổi mít tinh phát động, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đã thay mặt 59/63 Tỉnh hội, Thành hội trong toàn quốc phát biểu hưởng ứng. Ngày 12/7/2011 tại 58 Điện Biên Phủ-Hải Phòng (trụ sở Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng) UBMTTQ Thành phố đã tổ chức lễ hưởng ứng; Ủy ban MTTQVN quận Ngô Quyền và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thủy Nguyên thay mặt cho 14 Ủy ban Mặt trận, 14 quận huyện Hội toàn thành phố phát biểu hứa hẹn, triển khai phong trào ở các địa phương. Dự lễ hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” tại Hải Phòng có đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; các sở ban ngành thành phố có liên quan, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận, Hội NNCĐDC/dioxin 14/14 quận huyện; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu ý kiến chỉ đạo: đề nghị các cấp ủy các địa phương chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể nhân dân các cấp tổ chức hưởng ứng phong trào và vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” gắn vớí phong trào yêu nước do Ủy ban Nhân dân thành phố phát động; các cấp, các ngành, các địa phương cần tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào hàng năm, giai đoạn; nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố hằng năm đều đăng ký thực hiện chỉ tiêu thi đua của Trung ương Hội; ký kết thi đua với 11 Hội văn hóa-xã hội thành phố; tổ chức phát động, chứng kiến ký kết thi đua giữa 15 Hội thành viên của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố. Hội Đồng thi đua của Hội thành phố chấm điểm thực hiện 5 nội dung thi đua đối với Hội thành viên; các hội thành viên tự chấm điểm báo cáo hội thành phố; Hội đồng thi đua khen thưởng Hội họp bình xét, khen thưởng và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” Hội NNCĐDC/dioxin thành phố, cụ thể hóa từng phong trào: chung tay “xoa dịu nỗi đau da cam”, tổng kết bằng truyền hình trực tiếp liên tục từ năm 2011 đến 2016. Biểu dương khen thưởng “tổ chức Hội, cán bộ Hội cơ sở điển hình gương mẫu” năm 2016. Biểu dương, khen thưởng “người vợ, người mẹ chăm sóc nạn nhân tiêu biểu năm 2017”. Phát động phong trào cao điểm chào mừng Đại hội nhiệm kỳ IV của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; nhiệm kỳ III của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng (2018-2023). Biểu dương khen thưởng “những nhà hảo tâm tiêu biểu hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân” năm 2019 và phong trào “nghĩa tình đồng đội của Quận hội Ngô Quyền; phong trào con cháu nạn nhân vượt khó, học giỏi của Huyện hội Kiến Thụy. Hội nghị điển hình tiên tiến gắn với tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “vì nạn nhân da cam” do Trung ương Hội phát động (2015-2020).

Từ những tư tưởng chỉ đạo, cách làm cụ thể, sáng tạo, linh hoạt trong điều kiện thuận lợi cũng như dịch bệnh Covid-19 bùng phát; các mục tiêu thi đua “hành động vì nạn nhân chất độc da cam” tại Hải Phòng thực sự đã đi vào cuộc sống; thực hiện có hiệu quả cao Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 15/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hải Phòng:

1. Công tác tuyên truyền-thi đua tiến hành rộng khắp, là đòn seo thúc đẩy thực hiện 5 mục tiêu thi đua

Đã in ấn, phát hành 6.245 tài liệu ấn phẩm; 10.000 tờ gấp; 700 tin bài đăng trên các báo và tạp chí; 26 phóng sự ngắn, phóng sự chèn; 15 phóng sự dài trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và Truyền hình Việt Nam; 5 lần triển lãm ảnh với 875 bức ảnh; trưng treo 27 pano, 587 khẩu hiệu; 7 lần truyền hình trực tiếp “xoa dịu nỗi đau da cam”; biên soạn in ấn 1.800 tài liệu; phát động viết về đề tài “vì nạn nhân da cam vượt lên chính mình”; 8 tác phẩm, tác giả được giải của Hội Nhà báo thành phố; triển khai tham gia giải báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học” do Trung ương Hội phát động; mua 2.250 cuốn Tạp chí Da cam Việt Nam cấp đến tổ chức Hội cơ sở; 4 lần phối hợp với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân đã hy sinh, từ trần; tuyên truyền miệng kết hợp biểu diễn văn nghệ về thảm họa da cam - vận động nguồn lực tại tổ dân phố, thôn xóm hơn 1.000 lần, khoảng hơn 2 triệu lượt người tham dự. Bình xét, khen thưởng, đề nghị khen thưởng kịp thời tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết, đại hội thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến hàng năm, từng giai đoạn.

2. Làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân năm sau cao hơn năm trước.

Hải Phòng có 17.047 người nhiễm, nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin (2011-2021) khoảng gần 1.000 nạn nhân qua đời; hiện nay còn 6.660 người đang sinh sống tại 4.759 gia đình, đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.

Nhà nước từng bước hoàn thiện chế độ chính sách đối với nạn nhân da cam, mức trợ cấp hiện nay cao hơn nhiều so với những năm 2000; tuy nhiên, tình trạng nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể cao (81% trở lên) vẫn là những người khó khăn, cực khổ nhất trong xã hội hiện nay.

Những năm đầu khi thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong thành phố vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân ngoài chế độ của Nhà nước; hai năm gần đây, do tác động của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp làm ăn khó khăn hơn; Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, quận, huyện tham mưu với lãnh đạo địa phương, thành phố trích ngân sách để hỗ trợ nạn nhân sửa chữa, làm mới nhà ở, thăm hỏi, tặng quà ngày tết, ngày lễ, ngày 27/7 và 10/8 hàng năm. Trong 10 năm (2011-2021) nạn nhân Hải Phòng được thụ hưởng 194 tỷ 242 triệu 475 nghìn 895 đồng, năm 2011 là năm đầu thực hiện phong trào, nạn nhân được thụ hưởng 6 tỷ 859 triệu 001nghìn đồng, năm 2020 nạn nhân được thụ hưởng 58 tỷ 010 triệu 130 nghìn đồng; cao hơn năm 2011 là 8 lần.

3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; là địa chỉ đến của mọi tấm lòng, làm nòng cốt thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”.

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng được thành lập ngày 29/12/2005, là Hội thứ 27/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, lúc đầu có 7 người trong Ban Chấp hành, 100 hội viên là nạn nhân tình nguyện thành lập Hội. Đến nay tổ chức hội cơ bản có từ thành phố đến xã, phường, thị trấn; thành lập Hội theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Hội cấp thành phố; Hội quận, huyện 14/15 (trừ Bạch Long Vỹ); 93/200 Hội xã, phường, 107/200 xã, phường còn lại là Chi hội (17 xã phường chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội). Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng luôn được Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đánh giá là Hội tốp đầu toàn quốc. Trong 10 năm qua đã có 3 năm (2016, 2017 và 2020) được tặng Cờ thi đua xuất sắc nhất toàn quốc, 7 năm được tặng Bằng khen; UBND thành phố luôn đánh giá Hội NNCĐDC/dioxin luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thành ủy, UBND thành phố giao (năm 2011 được tặng cờ thi đua, 9 năm được tặng Bằng khen hoàn thành toàn diện nhiệm vụ và có thành tích cao trong tổng kết các phong trào thi đua.

4. Thực hiện chức năng đại diện quyền lợi hợp pháp của nạn nhân và hoạt động đối ngoại nhân dân-đấu tranh đòi công lý có hiệu quả thiết thực.

Hội đã cùng các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với UBND thành phố, chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết xong hơn 6.000 hồ sơ tồn đọng của người hoạt động kháng chiến khu vực Mỹ rải chất độc hóa học trong 2 năm 2015 và 2016; sau đó có hồ sơ đề nghị, đủ tiêu chí, cơ quan chức năng tổ chức giám định bệnh tật xong ngay sau đó.

Hội đã tiếp đón làm việc với 45 lượt đoàn khách quốc tế, Việt kiều về thăm thân trong 10 năm vừa qua; hỗ trợ Đoàn Giáo sư Trường Đại học Tokoku Fukusgi Nhật Bản thuộc tổ chức “những người Nhật Bản yêu Việt Nam” làm đề tài khoa học” kinh tế xã hội và sinh thái bị thảm họa da cam/dioxin tại việt Nam’ đối thoại với nhóm “Đối thoại Việt Mỹ” của Ủy ban đối ngoại Quốc hội về hậu quả chất độc hóa học tại Hải Phòng; Đoàn Giáo sư Trường Đại học Utanh và Appacha Chi Na (Hoa Kỳ); ông Nishimura Yoi chi (Nhật Bản) vận động gắn bó mật thiết với Hội Hoa Trắng, Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin Cộng hòa Pháp; giao lưu đối thoại với Bà Trần Tố Nga, người đã kiện 26 công ty hóa chất Hoa Kỳ; Hội đã vận động 5 lần 382 tổ chức, được 85.318 chữ ký ủng hộ Bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ và 55.318 chữ ký chống vũ khí hạt nhân.

Hội NNCĐDC/dioxin TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện trong 10 năm, nhận rõ những kết quả đã đạt được để giữ vững và phát huy, không chủ quan, thỏa mãn dừng lại, đồng thời có những biện pháp, hình thức phù hợp khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Hội./.

Nguyễn Hữu Ý

Chủ tịch Thành hội Hải Phòng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...