• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Nhân kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà gia đình NNCĐDC

Sáng 10/8, nhân kỷ niệm 62 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam”, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đi thăm tặng quà một số gia đình NNCĐDC; dự tọa đàm Lễ kỷ niệm 62 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam”; Kỷ niệm 17 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An và “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”.

 Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trò chuyện với nạn nhân chất độc da cam

 Đoàn công tác do ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng đi có lãnh đạo các ban, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; đại diện Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An và Hội thành phố Vinh và Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Phạm Ngọc Hậu, sinh năm 1950 ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, là Giáo dân; năm 17 tuổi, ông viết đơn tình nguyện lên đường chống Mỹ cứu nước; trở về từ chiến trường ông bị mất một chân, thương binh hạng 2/4 cũng là nạn nhân chất độc da cam. Ông có 5 người con thì 2 con là nạn nhân chất độc da cam, hiện một người con bị tâm thần, một con bị ảnh hưởng não đang nằm cấp cứu tại bệnh viện; vợ ông là người trực tiếp chăm sóc các con nhưng bị tai nạn đang nằm điều trị cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Ngọc Hậu ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh

Tại phường Lê Mao, thành phố Vinh, Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Khánh Nhã, ông Nhã nhập ngũ năm 1971, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, là thương binh cũng là nạn nhân chất độc da cam; Gia đình ông có 4 người con đều bị di chứng chất độc da cam, trong đó con trai ông là anh Nguyễn Khánh Sơn, sinh năm 1982, hơn 40 tuổi, thường xuyên phải xích để khỏi quậy phá.

Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Khánh Nhã

Tại các gia đình NNCĐDC, ông Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự xúc động, cảm phục tinh thần, ý chí và nghị lực của các gia đình đã vượt lên sự mất mát đau thương, chống chọi với bệnh tật và hoàn cảnh gia đình, vượt lên số phận; nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm sóc tốt các con bị nhiễm chất độc da cam; luôn thể hiện bản lĩnh và phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ khi trở về địa phương. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ: “Chiến tranh tuy đã lùi xa nhưng nỗi đau vì chất độc da cam/dioxin thì vẫn còn dai dẳng, hằng ngày, hằng giờ, những nạn nhân chất độc da cam đang phải chống chọi với các di chứng, bệnh tật hiểm nghèo bởi chất độc da cam/dioxin”. Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, “Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn biết ơn, trân trọng những hy sinh, mất mát của những thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học; họ là những người có công với đất nước, chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần phải dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công, góp phần động viên họ và gia đình cố gắng vươn lên để có cuộc sống ổn định, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta”.

Ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng bàn đầu) cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh dự tọa đàm

Ông Nguyễn Như Ý, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam tại Nghệ An phát biểu

Cùng ngày, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 62 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam” (10/8/1961 - 10/8/2023) với sự tham dự của ông Bùi Đình Long- Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đại diện các Huyện hội trên địa bàn tỉnh và đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam.

Ông Hoàng Đăng Hòe, Phó chủ tịch phụ trách Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An hiện có gần 14.000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có hơn 5.000 nạn nhân gián tiếp; đặc biệt ở nhiều địa phương có những gia đình có 6 đến 7 người là nạn nhân chất độc da cam..

Hội NNCĐDC/dioxin Nghệ An được thành lập ngày 18/7/2006, theo đó, Hội ở huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn cũng được thành lập. Hơn 17 năm hoạt động, các cấp hội đã có nhiều hoạt động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn toàn tỉnh. Các cấp hội đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ số tiền hơn 18,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 175 căn nhà, hỗ trợ 456 suất vốn để sản xuất; tặng trên 15.000 suất quà nhân ngày “Thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8" và Tết Nguyên đán hàng năm.

Trong Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023, Hội tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với nạn nhân chất độc da cam; trong đó, Hội đã trao quà cho nạn nhân trong toàn tỉnh với tổng số tiền 150 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An ủng hộ. Ngoài ra, các cấp Hội ở huyện, thị, thành phố đã vận động nguồn lực xã hội hóa trên 1 tỷ đồng để thăm hỏi, trao quà, động viên các nạn nhân trong toàn tỉnh; Hội huyện đạt kết quả cao là Diễn Châu và thành phố Vinh.

Tại buổi tọa đàm ông Nguyễn Như Ý, đã thông tin một số nội dung cơ bản về hoạt động của Tạp chí Da cam Việt Nam, Văn phòng đại diện các tỉnh Bắc miền Trung; nhiều đại biểu báo cáo điển hình gia đình nạn nhân vượt lên số phận làm giàu như gia đình ông Hoàng Đức Thương ở thị xã Cửa Lò..

Thông qua buổi tọa đàm, Hội tỉnh Nghệ An kêu gọi và mong muốn sự chung tay của cả cộng đồng quan tâm chăm lo cho nạn nhân cũng như con cái của họ; qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” với những người có công với cách mạng, nêu cao truyền thống “Thương người như thể thương thân”, tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho nạn nhân vượt lên hoàn cảnh, số phận, có cuộc sống ổn định, hòa nhập với cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Hội trao quà cho đại diện nạn nhân vượt khó vươn lên trong cuộc sống

Ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động vừa qua của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp, mong muốn Hội tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm cầu nối của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam. Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; Đối với các cấp ủy, chính quyền cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa và quan tâm đến những nạn nhân chất độc da cam.

Dịp này, Hội tỉnh Nghệ An trao 5 suất quà cho 5 nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu vươn lên trong cuộc sống; Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam Văn phòng Bắc miền Trung trao 8 suất quà cho NNCĐDC Khối 17, phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

 

Quốc Khánh, Nguyệt Hằng, Cát Tường

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...