• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Quảng Bình làm gì để duy trì nguồn lực hỗ trợ NNCĐDC

Một thực tế, Hội NNCĐDC/dioxin nhiều tỉnh thành trong cả nước đang gặp nhiều khó về nguồn lực kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nhiều cấp hội bằng năng lực vận động của mình năm được nhiều nhưng có năm lại rất ít, không đủ khả năng chi trả và duy trì hoạt động của các cấp Hội. Nhưng Quảng Bình thì khác, phóng viên Điện tử Da cam Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình, trả lời phỏng vấn PV Tạp chí Điện tử da cam Việt Nam

Phóng viên:

Thưa ông, xin ông cho biết kinh nghiêm hoạt động gây quỹ của Hội NNCĐDC/xioxin tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn?

Ông Nguyễn Quốc Trị:

Ai cũng hiểu chúng ta phải có trách nhiệm "Đền ơn đáp nghĩa" đối với đối tượng chính sách người có công, nhưng bằng cách nào thu hút được nguồn lực hỗ trợ họ thì đang là bài toán rất khó. Nhận ra điều này, Hội Quảng Bình đã kịp thời tham mưu cho Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngay từ ngày đầu thành lập.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 25/11/2009, Hội tỉnh có 8 hội thành viên, trong 8 hội thành viên thành lập năm 2010 có 132 hội cấp xã phường trên 159 xã phường (nay chỉ 152 xã phường do sáp nhập). Quảng Bình có hơn 6000 nạn nhân thì có 3.369 nạn nhân trực tiếp. Quảng Bình cũng có trên 19.000 người tham gia hoạt động kháng chiến từ năm 1961 đến 1975, đã làm chế độ da cam cho 4000 người trong số đó; có 600 người đã mất do tuổi cao sức yếu, bệnh tật.

Cái khó nhất là vận động nguồn lực, nhưng Quảng Bình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND với việc ra văn bản cho phép vận động quỹ toàn dân, hộ gia đình, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp hàng năm. Trong đó quy định cụ thể mỗi năm, cán bộ công chức nhà nước ủng hộ một ngày lương (200.000 đồng), mỗi hộ dân 10.000 đồng, trừ các hộ chính sách; hộ kinh doanh 20.000 đồng. chính vì thế Quảng Bình ổn định bền vững về nguồn quỹ hàng năm. Điều này Quảng Bình khác nhiều tỉnh thành trong cả nước, anh thấy đấy, nhiều tỉnh thành có năm vận động được hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ, nhưng có năm không có gì đáng kể; còn Quảng Bình, với cách làm này mỗi năm vẫn có gần 4 tỷ đồng cho quỹ Hội. Bên cạnh đó, tỉnh Hội Quảng Bình cũng tích cực vận động tài trợ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, kêu gọi chung tay hỗ trợ NNCĐDC/dioxin. Điển hình thời gian vừa qua, CCB Tập đoàn dầu khí đã tài trợ xây dựng trụ sở làm việc 2 tầng khang trang. Năm 2019 được sự trợ giúp của Trung ương Hội, Đại sứ quán Nhật Bản đã tài trợ hệ thống máy móc phục hồi chức năng và dạy nghề trị giá 2 tỷ đồng.

Điều đặc biệt đó còn thể hiện tỉnh cấp hẳn một khu đất rộng hơn 7000m2 xây dựng trụ sở độc lập của Hội gồm tòa nhà 2 tầng và 2 tòa nhà khu phục hồi chức năng, dạy nghề cho NNCĐDC/dioxin.

Cơ quan Hội NNCĐDC tỉnh Quảng Bình được cấp một khu riêng

Phóng viên: Ông có thể nói rõ hơn về phương pháp vận động nguồn lực xây dựng quỹ ở từng cấp Hội?

Ông Nguyễn Quốc Trị: Như đã nói ở trên, nhờ sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ra văn bản “cứng” mang tính pháp lệnh, thì tỉnh còn ra nhiều văn bản khác theo từng thời điểm nhằm kêu gọi toàn dân, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, chung tay hành động vì NNCĐDC/dioxin, nên việc thực hiện đóng góp quỹ rất thuận lợi, suôn sẻ, nề nếp, mang tính bền vững hàng năm.

Quảng Bình phân cấp cụ thể, rõ ràng, phần quỹ của huyện được giữ lại phục vụ các hoạt động ở cấp huyện và cơ sở, quỹ của tỉnh thì phủ sóng chung cho toàn tỉnh. Đặc biệt phân định rõ cấp tỉnh vận động đối tượng đóng góp từ các sở ngành của tỉnh, bệnh viện cấp huyện, các trường cấp 3, các doanh nghiệp loại 1 loại 2 và các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn, còn huyện vận động quỹ ở đối tượng trên địa bàn, các Hội xã thì chỉ tuyên truyền, kêu gọi. Huyện Bố trạch là địa phương vận động tốt nhất, đến thời điểm này còn dư quỹ hơn 500 triệu, thành phố Đồng Hới dư quỹ hơn 700 triệu vì ngoài số quỹ quy định, Đồng Hới còn vận động thêm ngoại lực.

Làm tốt công tác này còn nhờ việc hợp lực tuyên truyền sự chung tay của toàn xã hội, nên người dân Quảng Bình cho đây là nghĩa vụ của họ mỗi năm đối với NNCĐDC/dioxin. Cách hoạt động này được duy trì đều từ năm 2012 đến nay. Điển hình các cơ quan đảng và chính quyền cấp tỉnh đóng góp rất đều, nhanh gọn.

Tòa nhà làm việc hai tầng
Và hai tòa nhà cho điều trị phục hồi chức năng và dạy nghề

Phóng viên: Nhờ nguồn quỹ ổn định, bền vững như vậy, năm qua Hội Quảng Bình đã đạt được những kết quả gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Trị: Trong năm qua, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình đã ủng hộ trực tiếp hơn 11.000 suất quà trị giá gần 4 tỷ 500 triệu đồng. Thăm hỏi giúp đỡ nạn nhân ốm đau, tặng quà dịp Tết, Lễ; trợ cấp khó khăn cho đối tượng nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo; công tác kiểm tra, giám sát hoàn thành 100%; công tác quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, đúng quy định.

Với thành tích hoạt động 13 năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội, giấy khen của Tỉnh Hội.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3

Phóng viên: Vâng xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch Hội NNCĐ DC/dioxin tỉnh Quảng Bình!

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...