• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Phan Thiết: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND  thành phố Phan Thiết,  tỉnh Bình Thuận  đã có công văn chỉ đạo  “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” và Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Thiết được thành lập theo Quyết định số1956/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Phan Thiết. Trải qua ba kỳ Đại hội, với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội NNCĐDC/Dioxin thành phố luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh hội, Thành ủy, UBND, UBMT Tổ quốc  thành phố, trực tiếp là Ban Dân vận Thành ủy, cùng sự đồng hành, phối hợp của các phòng, ban, đoàn thể, các cơ quan thông tin, truyền thông… Từ đó, Hội đã làm tốt các mặt công tác và nhiệm vụ được giao, hoạt động Hội ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao.

Caption

 

Nhiệm kỳ lần thứ III (2018-2023), được sự chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin thành phố, các phòng, ban có liên quan; UBND các phường, xã, rà soát, giám định y khoa 11 đối tượng, đạt yêu cầu 05 đối tượng; nâng tổng số hội viên lên 676 người. Trong đó đối tượng là người hoạt động kháng chiến ( HĐKC) và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ hàng tháng là 259 người (Người HĐKC là 225 người và con đẻ  của người HĐKC là 34 người). Song song đó, Hội đã giải quyết 100% về bảo hiểm y tế, chính sách điều dưỡng, trợ cấp người phục vụ cho đối tượng có tỉ lệ nặng 81% (quá trình thực hiện luôn được Thành hội quan tâm rà soát để tránh sai, sót, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những vấn đề chưa phù hợp, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện).

Caption

Công tác xây dựng tổ chức hội từ thành phố đến cơ sở luôn được củng cố kiện toàn, kịp thời bổ sung khi có biến động, quan tâm xây dựng tổ chức hội đủ năng lực, điều kiện hoạt động; công tác phát triển chi hội, hội viên được chú trọng góp phần làm tốt việc chăm sóc giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp phát của các nạn nhân chất độc da cam. Đến nay, toàn Thành phố đã thành lập được 10 Hội cơ sở với 676 hội viên ( có 61 hội viên mới)

Công tác vận động nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực đã đem lại những kết quả tốt; các phong trào chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân từng bước đi vào chiều sâu, chủ động hơn trong việc chọn lọc đối tượng để trợ giúp sát thực tế. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp; các ngành, đoàn thể; các địa phương, tạo điều kiện và hợp đồng trách nhiệm chăm lo cho nạn nhân. Các Hội cơ sở trực thuộc thành phố Phan Thiết có nhiều cố gắng trong việc vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để có điều kiện và chủ động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trong những dịp lễ, Tết, Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8)”, trợ giúp kịp thời, đúng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, đau yếu, từ trần, nhằm góp phần cùng Thành ủy, UBND thành phố; UBMT thực hiện tốt chính sách đối với các nạn nhân chất độc da cam.

Caption

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội thành phố Phan Thiết  đã nỗ lực vận động hơn 2.1 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật), nguồn lực đó đã thực hiện chi  hơn 150 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 03 căn nhà “Mái ấm da cam”, tặng phương tiện và hỗ trợ vốn chăn nuôi, sản xuất cho 20 hộ gia đình với số tiền 290 triệu đồng, trao tặng 40 xe lăn, 19 xe lắc, (180 triệu đồng), khám cấp thuốc điều trị hơn 350 nạn nhân (gồm mỗ mắt,  răng miệng ..phát thuốc miễn phí) với 700 triệu đồng; tặng quà tết và ngày 10/8 hàng năm trên 4.750 suất với hơn 1000 lượt gia đình được hưởng thụ. Thăm trợ giúp cho hơn 40 trường hợp khó khăn, hoạn nạn đột xuất, điều trị bệnh nặng, phúng điếu khi nạn nhân từ trần… Nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ đó mang lại hiệu quả thiết thực cho các nạn nhân. Được quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân cảm thấy không lẻ loi, đơn độc trong cuộc sống vì thế họ có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn về thể xác lẫn tinh thần, phấn đấu vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Thành Hội luôn ghi nhận những tấm lòng vàng từ các nhà chùa; Hội thiện nguyện; tổ chức, cá nhân; doanh nghiệp trong và ngoài thành phố luôn đồng hành cùng Thành hội “Chung tay xoa dịu nổi đau da cam”, giúp Thành hội tạo được nguồn “quỹ vì nạn nhân chất độc da cam” của thành phố gần 300 triệu đồng

Hoạt động tuyên truyền được Hội đặc biệt quan tâm. Giờ phát sóng phóng sự “Tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam/dioxin” được Đài tuyền thanh thành phố Phan Thiết phát thường xuyên  (lúc 05 giờ 10 phút) nhằm nâng cao nhận thức, thu hút sự theo dõi của đông đảo quần chúng. Thông qua báo, đài, Tạp chí Da cam Việt Nam, bản tin CCB tỉnh với 36 bài,105 tin để tạo sự lan tỏa rộng rãi cũng như tiếp cận với các tổ chức, nhà hảo tâm có hiệu quả từ đó tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực.

Nhờ sự quan tâm của tỉnh Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương; sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo hết lòng vì nạn nhân của cán bộ Hội và nạn nhân trong thành phố Phan Thiết, Thành hội Phan Thiết đã được các cấp từ Trung ương đến địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen ( 2018-2023) cho 16 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc từ các phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”.  Trung ương Hội tặng 15 kỷ niệm chương cho các cá nhân có đủ thời gian công tác Hội.

Caption

Nhìn lại chặng đường một nhiệm kỳ ( 2018 -2023), Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Thiết đã chứng tỏ là một trong những tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và là chỗ dựa vững chắc cho NNCĐDC/dioxin thành phố.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; UBND thành phố Phan Thiết, trực tiếp Ban Dân vận Thành ủy, Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; cấp cơ sở hoàn thành trước tháng 7/2023; Thành hội hoàn thành trước tháng 09/2023. Phát huy tinh thần “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”, với nền tảng của nhiệm ký III, toàn thể cán bộ, hội viên trong thành phố đang hăng hái hưởng ứng chào mừng Đại hội bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, phấn đấu đạt được kết quả nổi bật trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và là chỗ dựa vững chắc cho các nạn nhân của thành phố Phan Thiết. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Thảm họa da cam Việt Nam ( 10.8.1961 -10.8.2023 và Đại hội đại biểu Hội NNNCĐD/Dioxin nhiệm kỳ 2023 -2028 các cấp.

 Danh Lư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...