• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Thái Bình tập huấn nghiệp vụ cho hơn 300 cán bộ các cấp

Tỉnh hội Thái Bình tập huấn nghiệp vụ cho hơn 300 cán bộ các cấp

Sáng 20/5/2022, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn về chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và một số nội dung công tác hội. Trung tướng, PGS,TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội, Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động-TBXH, đại diện một số đoàn thể của tỉnh và hơn 300 cán bộ chủ chốt của các cấp hội cơ sở (trong đó có 286 chủ tịch, phó chủ tịch hội xã, phường, thị trấn, lãnh đạo 8 huyện, thành hội).


Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền thông tin một số kết quả hoạt động của toàn Hội trong 18 năm kể từ khi thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (2004-2022); về thực hiện chính sách đối với NNCĐDC và những nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, vấn đề đặt lên hàng đầu là công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Đặc biệt, Thái Bình là tỉnh có nhiều người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, di truyền sang con, cháu của họ (toàn tỉnh hiện có khoảng 34.000 NNCĐDC, nhiều nạn nhân là thế hệ thứ hai, thứ ba, có 40% số hộ nạn nhân thuộc diện nghèo), trong khi mới có chưa đến 1/3 số nạn nhân được hưởng chế độ. Vì vậy, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân không chỉ là đồng cảm, yêu thương mà là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp các ngành và cả cộng đồng xã hội…

Lớp tập huấn đã nghe đại diện Sở Lao động-TBXH tỉnh truyền đạt Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ công nhận, giải quyết và thời điểm hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; về danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Lớp tập huấn cũng đã nghe lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh truyền đạt về nội dung công tác kiểm tra của Hội, về nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác hội của các cấp Hội NNCĐDC/dioxin…

Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền (thứ ba bên phải)với cán bộ các cấp hội tỉnh Thái Bình tham dự lớp tập huấn

Kết luận và bế mạc tập huấn, ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Tỉnh hội Thái Bình nhấn mạnh: Tập huấn lần này nhằm giúp cán bộ chủ chốt của các cấp hội cơ sở nâng cao hơn nhận thức về quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; hiểu rõ về các quy định trong thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội, góp phần đẩy mạnh hoạt động của các cấp hội cơ sở. Trước mắt, các cấp hội triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8.

Giang Bùi & Công Liêm


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác