Kết luận sau kiểm tra, ông Nguyễn Văn Khanh đánh giá:
- Sáu huyện, thị xã được tập huấn tháng 4/2023, cơ bản nắm được quy trình, kỹ năng thu nhận, thể hiện thông tin lên phiếu điều tra và cập nhật thông tin lên phần mềm hệ thống khá nhuần nhuyễn, thông suốt. Nhiều cán bộ nhân viênđã thành thạo trong thực hành.
- Trong đó huyện Quảng Điền, A Lưới là 02 đơn vị triển khai dự án tốt nhất, đến nay cơ bản hoàn thành công tác điều tra, cập nhật xong số liệu vào hệ thống quản lý thông tin nạn nhân chất độc da cam.
- Bốn huyện Hương Thủy, Hương Trà, Nam Đông, Phú Vang số liệu cập nhật chưa đầy đủ. Riêng thị xã Hương Thủy nhiều đối tượng chưa được điều tra kỹ, thiếu thông tin cần thiết.
Ông Nguyễn Văn Khanh yêu cầu, ngày 05/7/2023, cả 06 đơn vị trên phải hoàn thành công tác điều tra, cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm hệ thống quản lý chung để Tỉnh hội tổng hợp báo cáo Trung ương Hội và Ban quản lý Dự án.
Như vậy, đến ngày 28/6/2023 toàn bộ 09/09 Hội cấp huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành chương trình tập huấn, kiểm tra cập nhật thông tin theo lịch trình của dự án quản lý thông tin nạn nhân chất độc da cam.
Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các cấp Hội trong tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đưa hệ thống quản lý thông tin NNCĐDC/dioxin vào vận hành một cách thông suốt nhuần nhuyễn./.
Nguyễn Hữu Quyết
PCT Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thừa Thiên Huế
Bình luận