• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam

Cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta đã kết thúc hơn 48 năm, nhưng những hậu quả của chiến tranh vẫn còn hiện hữu quanh ta, hàng triệu nạn nhân chất độc da cam đang quằn quại trong đau đớn tột cùng. Để chia sẻ nỗi đau đó, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ  nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 

Điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam

Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
Sinh ra tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 1970, anh thanh niên Lưu Thế Bồng (SN1950) tình nguyện nhập ngũ và đóng quân tại tỉnh Kon Tum. Sau 4 năm tham gia chiến đấu. Năm 1974, Kon Tum giải phóng, đơn vị ông di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tham gia gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông cùng đồng đội đóng quân trong rừng sâu, tham gia nhiều trận đánh ác liệt, giành giật từng tấc đất với kẻ thù để giành lại độc lập tự do cho tổ quốc. Cuộc chiến tranh quá khốc liệt, Mỹ đã thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và đưa vũ khí tối tân, hiện đại nhất vào trận chiến. Tàn ác hơn, Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền nam Việt Nam hòng hủy diệt sự sống của người dân Việt Nam, ông Lưu Thế Bồng nhớ lại: Ở chiến trường, mình không biết bị nhiễm chất độc hóa học, chỉ phát hiện khu vực mình ở cây và cỏ nó "cháy rụi". Sau giải phóng, mình đi khám bệnh thì mới biết mình bị nhiễm chất độc hóa học.  
Năm 1976, ông xuất ngũ trở về địa phương và xây dựng gia đình. Trong số 7 người con của ông thì có người con gái Lưu Thị Hà, sinh năm 1981, bị câm, điếc bẩm sinh do di chứng của chất độc da cam/doixin. Tuy cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng với bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, ông Lưu Thế Bồng vẫn luôn nỗ lực phấn đấu để xây dựng cuộc sống. Năm 1977, ông cùng vợ con vào tỉnh Trà Vinh, sau đó chuyển về tỉnh Bình Dương sinh sống. Năm 1982 về Bình Phước và cư ngụ tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến.
Ông tiếp tục tham gia công tác xã hội từ Đại đội trưởng dân quân thường trực, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, Phó chủ tịch rồi đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tân Tiến. Đến nay, ông đã nghỉ hưu, các con ông đã có gia đình và cuộc sống tương đối ổn định. Đặc biệt, cô con gái Lưu Thị Hà cũng xây dựng hạnh phúc và sinh được 2 người con. Chị Hà còn được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng căn nhà nhà tình thương, cuộc sống tương đối ổn định, ông Lưu Thế Bồng cho biết thêm: Gia đình tôi thường xuyên được nhà nước quan tâm, thăm hỏi, tặng quà vào ngày lễ, tết. Đặc biệt, con gái tôi sau khi xây dựng gia đình thì được nhà nước xây tặng cho căn nhà tình thương.
Cũng như ông Lưu Thế Bồng, ông Nguyễn Tiến Thiềm (SN1952), ngụ khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú. Từ năm 1972 đến 1974, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và Quảng Nam. Năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, ông xuất ngũ trở về địa phương. Nhận thấy sức khỏe giảm sút, ông đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết mình bị nhiễm đất độc da cam.
Năm 1990, ông cùng vợ và 2 con vào Bình Phước lập nghiệp tại khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú. Lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn, do sức khỏe yếu, 2 con còn nhỏ, vợ thường xuyên ốm đau… nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực của bản thân và gia đình nên cuộc sống cũng dần ổn định, ông cho biết: Do bị nhiễm chất độc da cam nên mỗi tháng tôi được hưởng chế độ 2 triệu đồng, nhà nước còn xây dựng cho căn nhà tình thương, vợ chồng tôi còn nhận hàng gia công, nấu rượu, nuôi gà, … nên cuộc sống ổn định.
Với nhiệm vụ chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vơi bớt khó khăn, Hội huyện Đồng Phú đã tích cực vận động huy động nguồn lực ủng hộ, chia sẻ những khó khăn thường nhật với những nạn nhân cũng như thân nhân nạn nhân cả vật chất, tinh thần. 5 năm qua (2018 đến 2023), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đồng Phú đã tiếp nhận và vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân 2.816 phần quà, tặng cho nạn nhân da cam nhân dịp lễ, tết và thăm hỏi khi ốm đau, hoạn nạn… tổng trị giá hơn 825 triệu đồng, vận động 50 triệu đồng xây tặng 2 căn nhà tình thương, hỗ trợ 2 giếng khoan,… vận động ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện được 557,4 triệu đồng; Hội cơ sở xã, thị trấn vận động quỹ được 625 triệu đồng. 
Đặc biệt trong tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023, Hội huyện Đồng Phú đã tổ chức chương trình “Xoa dịu nỗi đau da cam” khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 36 nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Chủ tịch hỘI, ông Bùi Đức Long cho biết: Thời gian qua, Hội NNCĐDC huyện Đồng Phú luôn phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, nắm tình hình và đã tư vấn hỗ trợ cho 14 người nhiễm chất độc hóa học nhưng bị thất lạc giấy tờ chưa được hưởng chế độ làm hồ sơ, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, để được hưởng chế độ theo quy định. Ngoài ra chúng tôi cũng đã hướng dẫn 5 người đủ điều kiện thực hiện thủ tục để được hưởng chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bên cạnh đó, chúng tôi còn vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, … hỗ trợ kinh phí, xây nhà tình thương, tặng quà, chăm sóc y tế,…  cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.
Các y, bác sỹ thuộc Trung tâm y tế huyện Đồng Phú khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam
Với sự hỗ trợ tích cực của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện và cộng đồng xã hội, nhiều nạn nhân chất độc da cam đã vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận những đóng góp tích cực đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đồng Phú đã được UBND tỉnh tặng 04 Bằng khen, UBND huyện tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân. Thường trực tỉnh Hội tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 14 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua do tỉnh Hội phát động hàng năm.
Nguồn: Cổng TTĐT huyện Đồng Phú, Bình Phước

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác