• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Bến Tre: Chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam và khánh thành cầu giao thông nông thôn

Vừa qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin-Bảo vệ quyền trẻ em huyện Giồng Trôm, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã khởi công xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam và khánh thành 5 cây cầu giao thông nông thôn.  

Hội huyện Giồng Trôm:

Từ ngày 26/3/2024 đến ngày 15/4/2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin-Bảo vệ quyền trẻ em huyện Giồng Trôm và 2 Hội: Bình Hòa, Thuận Điền tổ chức các hoạt động:

Ngày 15/4/2024 Hội huyện khởi công xây dựng 01 căn nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Được, 60 tuổi là hộ nghèo ở ấp 4, xã Tân Lợi Thạnh; căn nhà trị giá 50 triệu đồng, trong đó bà Hồ Thị Kiều, xã Phong Nẫm hỗ trợ 35 triệu đồng; số còn lại, do gia đình và người thân giúp đỡ.

Tổ chức trao 90 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo, (trong đó 70 phần quà, loại 350.000đ; 20 phần quà loại 400.000đ). Tổng số tiền là 32.500.000đ; do ông Huỳnh Nhựt, thị trấn Giồng Trôm và bà Huệ cùng các phật tử chùa Quang Minh, TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Hội xã Thuận Điền vận động chùa Bửu Lâm và bà Lê Ngọc Hường, Việt kiều Úc tặng 160 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo, Tổng số tiền 42.500.000đ.

Ngày 14/4/2024, Hội xã Bình Hòa tổ chức khánh thành 5 cây cầu giao thông nông thôn

Gồm: cầu Tư Ơn, giá trị 22 triệu đồng; cầu Võ Văn On, giá trị 21 triệu đồng; cầu An Phước, giá trị 25 triệu đồng; cầu Được An, giá trị 22 triệu đồng; cầu Nam mô A Di Đà Phật, giá trị 52 triệu đồng. Tổng giá trị 5 cây cầu là 142 triệu đồng, do các nhà hảo tâm Nguyễn Duy Thuỳ, tỉnh Bình Dương; Quỷ Đông Quang và các nhà hảo tâm ở TP. HCM hỗ trợ gồm: ông Mai Bói; Nguyễn Thị Điểm; Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Thị Mỹ Thanh./.               

Lê Thị Tám          
Phó Chủ tịch Hội huyện Giồng Trôm

                                           

Hội huyện Mỏ Cày Bắc: Khởi công xây nhà tình thương và tặng quà cho nạn nhân

Để góp phần xóa nhà dột nát, ngày 14/4/2024, Hội huyện Mỏ Cày Bắc, phối hợp cùng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ đã khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình chị Lê Thị Thắm, sinh năm 1978, là hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở, thuộc ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ. Căn nhà được xây dựng có giá trị 60 triệu đồng, do Hội huyện vận động ông Trần Lê Ngân, Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ ./.

                        

Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Mỏ Cày Bắc

Ngày 13/4/2024, Hội huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức cho Đoàn từ thiện quận 7, TP. Hồ Chí Minh, do bà Tâm Lê dẫn đầu đến thăm và tặng 100 phần quà gồm: gạo, nhu yếu phẩm cho nạn nhân chất độc da cam trong huyện, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, tổng giá trị là 40 triệu đồng.

Lê Văn Hạng
Hội huyện Mỏ Cày Bắc

 Hội xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri tặng quà cho nạn nhân

Ngày 13/4/2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin-Bảo vệ quyền trẻ em xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, vận động bà Võ Thị Dung, ấp Bến Vựa, xã Vĩnh Hòa tặng cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo 100 phần quà, giá trị mỗi phần quà 400.000đ gồm: 10 kg gạo và 200.000đ tiền mặt, tổng giá trị là 40.000.000 đồng.

Tiếp đó ngày 15/4/2024 Hội xã Vĩnh Hòa vận động gia đình ông Phan Văn Như, tặng 115 phần quà, cho nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, gia đình chính sách, mỗi phần quà có giá trị là 300.000đ gồm: 10 kg gạo và nhu yếu phẩm, tổng giá trị quà tặng đợt này là: 34.500.000đ, giúp cho các hộ giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần ổn định ở địa phương trong công tác an sinh xã hội./.

 Nguyễn Thị Chẳng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác