• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Cần Thơ: Giúp gia đình nạn nhân chất độc da cam thoát nghèo

Xã Trường Long, huyện Phong Điền là xã anh hùng trong thời kỳ kháng chiến. Với sự đoàn kết, chung sức chung lòng của đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã, nỗ lực phấn đấu xây dựng, hiện nay đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Trường Long có 110 hội viên, trong đó có 69 hội viên là nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước. Với truyền thống của địa phương, 7 thành viên trong Ban Chấp hành Hội đã quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình nạn nhân. Trong số gia đình nạn nhân của xã còn 4 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo; từ đầu năm 2021, Ban Chấp hành đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện giảm nghèo trong các gia đình nạn nhân về nhà ở, Ban Chấp hành Hội lập hồ sơ vận động xây dựng sửa chữa 2 căn nhà, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN giúp gia đình nạn nhân vay vốn từ Ngân hàng CSXH để sản xuất phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ khó khăn thường xuyên hàng tháng, ưu tiên trợ giúp vào các dịp lễ, tết, mỗi năm có từ 7 - 10 lần nhận quà, khi nạn nhân có khó khăn cán bộ Hội đến gia đình động viên, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Hội xã Trường Long trao quà cho nạn nhân chất độc da cam tại gia đình

Với sự quan tâm của chính quyền và nỗ lực của Ban Chấp hành Hội, tính đến cuối năm 2023, có 4 hộ thoát nghèo, chỉ còn 01 hộ cận nghèo. Các gia đình nạn nhân luôn chấp hành tốt moi chủ trương chính sách, có nhiều cố gắng trong sản xuất, đời sống được nâng lên rõ rệt, nạn nhân được chăm sóc đầy đủ hơn. Hội xã Trường Long liên tục nhiều năm được công nhận là Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội tặng Bằng khen, được Thành hội và UBND Huyện khen thưởng.

Hội huyện Phong Điền

Nạn nhân chất độc da cam vượt khó, vươn lên trong học tập

Nạn nhân Nguyễn Phú Trọng là đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng trẻ ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng khi còn nhỏ, cháu không tự nghiêng mình khi nằm, không ngồi, đứng, không tự cầm đồ trên đôi bàn tay của mình, nhưng cháu nghe nói và hiểu. Được sự chăm sóc tận tình của gia đình và giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, khi cháu đủ tuổi đã được đến trường học như các cháu cùng trang lứa; hiện tại cháu đang học lớp 8, nhờ có sự chăm sóc của gia đình, sự động viên khuyến khích của thầy cô, sự giúp đỡ của các bạn, nhiều năm liền cháu đã hoàn thành nhiệm vụ học tập và đạt kết quả cao, được tặng nhiều giấy khen.


Hằng ngày cháu Nguyễn Phú Trọng được ba cùng em gái đưa đến trường học

Ngoài chính sách trợ giúp xã hội, cháu Nguyễn Phú Trọng được Hội hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, cấp xe lăn, cấp học bổng và quà trong những dịp lễ tết… Dù sức khoẻ rất yếu, nhưng khát vọng của cháu là cố gắng học hết lớp 12, để có kiến thức và cố gắng vươn lên sống có ích cho gia đình và xã hội.

Hội quận Cái Răng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác