Trên địa bàn huyện Tân Châu, năm 2022 có 04 hộ nạn nhân được thụ hưởng mô hình “Trao vốn sinh kế”, sau một năm kết quả bước đầu đã khẳng định hiệu quả:
Hà Văn Nhựt, sinh năm 1983, thị trấn Tân Châu, bị liệt 2 chân. Vay 5.000.000đ, mở quán tạp hóa nhỏ tại nhà, thu nhập bình quân mỗi ngày khoảng 70.000đ. Lê Minh Hải, sinh năm 1982, xã Tân Hội, bị liệt 2 chân. Vay 5.000.000đ để tu sửa chiếc ghe nhỏ làm phương tiện đi hái bông súng hằng ngày ra chợ bán, thu nhập bình quân mỗi ngày khoảng 120.000đ. Trần Văn Thương, sinh năm 1983, xã Tân Hiệp. Vay vốn sinh kế 10.000.000đ để mua thêm linh kiện sửa chữa máy móc điện tử, thu nhập bình quân mỗi ngày khoảng 100.000đ. Đoàn Lệ Nga, sinh năm 1979, xã Suối Ngô, bị liệt 2 chân. Vay vốn sinh kế 5.000.000đ để làm hạt điều tại nhà, thu nhập bình quân mỗi ngày khoảng 80.000đ.
Năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện mô hình này cho các xã còn lại trên địa bàn huyện. Mong rằng mô hình “Trao vốn sinh kế” càng ngày càng được nhân rộng để nhiều gia đình nạn nhân được thụ hưởng để có điều kiện vươn lên trong cuộc sống./.
Nguyễn Thị Lệ Khanh, Phó chủ tịch Hội huyện Tân Châu
Bình luận