• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội thành phố Hải Phòng: Đại hội lần thứ IV thành công tốt đẹp

Ngày 25/01/2024, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố, Hội NNCĐDC/dioxin Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự có mặt 170 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 nghìn hội viên toàn Thành phố và gần 100 đại biểu khách mời.

Đến dự có các Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan Trung ương Hội; Đ/c Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đ/c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ việt Nam Thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị LLVT, các tổ chức chính trị- xã hội; tổ chức tôn giáo; các tổ chức hội, câu lạc bộ Thành phố; lãnh đạo các quận, huyện; các “Nhà hảo tâm”… đã đến dự, động viên Đại hội.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, các đ/c lãnh đạo TW Hội , lãnh đạo Thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà Hội cần khắc phục; Đồng thời định hướng những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để Hội quán triệt và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đ/c Phó Chủ tịch TW Hội nhấn mạnh: Hội Hải Phòng luôn tích cực, chủ động phối hợp tham mưu với Thành phố và vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân với tổng số tiền hơn 252 tỷ đồng, cao gấp 5 lần nhiệm kỳ II (2013-2018). Hằng năm, vào dịp ngày Thương binh-Liệt sỹ và Tết Nguyên, đán lãnh đạo Thành phố trích ngân sách tặng quà cho Người có công, mỗi suất quà trị giá hơn 5.000.000 đồng/người, đây là mức quà tặng cao nhất cả nước, trở thành điểm sáng tiêu biểu về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Người có công với cách mạng trên toàn quốc.

Đ/c Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bức trướng cho Hội

Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, động viên nạn nhân tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng; công tác tổ chức xây dựng hội; công tác vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC mỗi năm đạt từ 5 tỷ đến 7 tỷ đồng (không tính thành phố trích ngân sách), thăm hỏi, tặng quà nạn nhân; hỗ trợ làm mới, sửa chữa nâng cấp 162 nhà ở; tặng 224 xe lăn; hỗ trợ giống vốn sản xuất, hỗ trợ tiền mua thuốc chữa bệnh, giúp cho nhiều nạn nhân vơi bớt nỗi đau da cam, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Thật sự cảm phục và quí trọng những người làm công tác hội, các đồng chí nghỉ hưu, tuổi cao, sức yếu, không có tiền thù lao nhưng đã không quản ngại khó khăn vất vả, luôn hết lòng, hết sức vì NNCĐDC, thể hiện sinh động tình đồng đội, tạo nên hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân thành phố.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV(2023-2028) ra mắt hứa hẹn

Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo do Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội: Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2018- 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm tra; Báo cáo công tác tài chính Hội; thông qua báo cáo đề xuất giữ nguyên Điều lệ Hội nhiệm kỳ III (2018-2023) là Điều lệ của Hội nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Đại hội bầu Ban Chấp hành: 29/30 ủy viên (quyết nghị bầu thiếu 01 sẽ kiện toàn sau); Ban kiểm tra: 03 ủy viên. Tại hội nghị Ban chấp hành Hội lần thứ nhất đã bầu Ban thường vụ: 04/05 ủy viên. Đại tá Đặng Xuân Viễn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028. Đại tá, Bùi Ngọc Đại giữ chức Phó Chủ tịch Hội; Đại tá Lê Văn Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ -Trưởng ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Đại tá Đặng Xuân Viễn, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Thành phố bế mạc Đại hội

Thành công của Đại hội đã tạo ra khí thế mới, sức mạnh mới, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức Hội từ cơ sở đến thành phố; tạo đà, tạo lực cho Hội vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Đặng Xuân Viễn

Chủ tịch Thành Hội

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác