Dự Đại hội có đại biểu lãnh đạo Tỉnh hội; đại biểu Thường trực Thành uỷ, lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo một số phòng ban, UBND các phường xã thuộc thành phố và 110 đại biểu chính thức.
Nhiệm kỳ qua, Thành hội Phan Rang-Tháp Chàm đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại Hội nhiệm kỳ II. Hội vận động được gần 356 triệu đồng, từ nguồn tiếp nhận đã trao tặng 1.045 suất quà Tết, 706 suất quà ngày 27/7 và ngày 10/8; trao 13 xe lăn; trợ cấp khó khăn đột xuất 234 suất, trị giá 125,7 triệu đồng; phối hợp với Tỉnh hội và Công ty Truyền thông Quốc tế IMC tổ chức thành công “Đêm nguyện cầu tri ân”; hỗ trợ 22 người xác lập hồ sơ hưởng trợ cấp người nhiễm chất độc da cam (trong đó có 18 trường hợp là người tham gia kháng chiến và 4 trường hợp là con của người tham gia kháng chiến)…
Trong nhiệm kỳ mới, Thành hội thực hiện chủ đề “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam”; thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; tiếp tục tham mưu thành lập tổ chức Hội ở những phường, xã đủ điều kiện, phát triển hội viên mới; xây dựng quỹ Chăm sóc NNCĐDC; hướng dẫn khám, giám định các loại bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới, gồm 9 người, ông Trương Quốc Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch; ông Nguyễn Tấn Thuận được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Rang-Tháp Chàm./.
Một số hình ảnh Đại hội
Anh Hoàng - PCT Tỉnh hội
Bình luận