Ông Tạ Minh Quán là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tháng 01 năm 1972 ông nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Tháng 10/1977, ông chuyển ngành về công tác tại Nông trường chè Thanh Bình - Mường Khương cho đến năm 1996 ông về nghỉ chế độ tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Do bị nhiễm chất độc hóa học của Mỹ ở chiến trường, ông đã bị mắc nhiều bệnh, đến năm 2022 ông bị tai biến, liệt nửa người nên việc vận động, đi lại khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình ông Quán phải sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện tự sửa chữa, xây mới.
Ông Bùi Sỹ Thu (thứ 3 từ phải sang), Chủ tịch Hội tỉnh Lào Cai trao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Tạ Minh Quán
Chia sẻ khó khăn với gia đình, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã đề nghị MTTQ tinh hỗ trợ 40 triệu đồng để gia đình ông xây lại căn nhà mới. Trong quá trình thi công, gia đình đã được cấp ủy, chính quyền và nhiều tổ chức tại địa phương, bà con nhân dân trong thôn xóm, anh em người thân trong gia đình tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí, vật liệu và nhân công.
Sau một thời gian thi công, ngôi nhà xây cấp 4 nền lát gạch men, khang trang, vũng trãi đã được hoàn thành với diện tích gần 100m2, tổng kinh phí xây dựng trên 150 triệu đồng. Có được căn nhà mới gia đình ông Tạ Minh Quán có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Khánh thành, bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Tạ Minh Quán là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm tri ân của các cấp, các ngành, hội, đoàn thể và chính quyền địa phương đối với Người có công, giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón một cái tết tươi vui đầm ấm./.
Nguyễn Quốc Chiến
Tỉnh hội Lào Cai
Bình luận