• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kiên Giang: Thực hiện tốt công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam được cấp ủy, chính quyền và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.  

 

Bà Võ Thị Thu Diệu (61 tuổi), ở khu phố Quang Mẫn, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang là nạn nhân chất độc da cam do bị di chứng từ người bố đẻ là cán bộ trực tiếp tham gia kháng chiến. Thân hình bà gầy gò, mang trong mình nhiều bệnh tật. Bất hạnh hơn khi người con trai duy nhất của bà bị bệnh tim và thiểu năng trí tuệ suốt 27 năm qua. Gia đình bà Diệu thuộc hộ cận nghèo, hằng ngày bà đi bán vé số để mưu sinh. Dù cuộc sống vất vả nhưng bà vẫn lạc quan, vui vẻ vì được chính quyền địa phương và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Kiên Giang thường xuyên quan tâm giúp đỡ, bà Diệu chia sẻ: “Cuộc sống tuy nghèo khổ, nhưng gia đình tôi luôn được chính quyền địa phương, nhất là Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh quan tâm nên rất ấm lòng; mỗi lần đến thăm, các đơn vị đều tặng quà, tiền; với sự hỗ trợ quý báu đó, gia đình tôi sẽ cố gắng để vươn lên thoát nghèo”.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cùng chính quyền địa phương và nhà hảo tâm tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Giồng Riềng.

Tổng số nạn nhân chất độc da cam tỉnh Kiên Giang được hưởng chế độ ưu đãi trên 2.200 người, nhưng do bệnh tật và tuổi cao đã chết, hiện còn 1.247 người; trong đó nạn nhân trực tiếp 861 người, gián tiếp 386 người. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách ưu đãi đối với nạn nhân chất độc da cam; chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ưu tiên giải quyết việc làm, đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn sản xuất không tính lãi cho gia đình nạn nhân chất độc da cam. 
Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nỗ lực, tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân bằng các hình thức phù hợp: cất nhà mái ấm da cam; tặng quà, xe lăn, xe lắc, xe đạp; hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… Hội tổ chức họp mặt, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam dịp lễ, tết và ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8). Trong 5 năm qua, có 5 tổ chức và 17 cá nhân đã thông qua Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đóng góp tiền, vật chất hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá hơn 8,3 tỷ đồng. Những hành động trên đã góp phần bù đắp phần nào những tổn thương mà các nạn nhân chất độc da cam đang phải đối mặt.

Bà Trần Thu Vân (bên phải), Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cùng nhà hảo tâm hỗ trợ tiền cho bà Võ Thị Thu Diệu 

Bà Trần Thu Vân, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, tăng cường đăng tải các thông tin, hình ảnh về tình hình đời sống của nạn nhân, gương điển hình vượt khó vươn lên, các hoạt động vận động, hỗ trợ của hội. Phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình đời sống, hoàn cảnh và nhu cầu cần trợ giúp của nạn nhân và gia đình. Duy trì, gắn kết chặt chẽ các mối quan hệ, đẩy mạnh kết nối mới với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để có nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân chất độc da cam. Thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong đóng góp, hỗ trợ; biểu dương, khích lệ tinh thần nạn nhân và gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua khó khăn để  vươn lên trong cuộc sống./. 

Nguyễn Tùng Chẩn
Tỉnh hội Kiên Giang





Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...