Dự sơ kết có bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ và một số cán bộ các cơ quan có liên quan. Từ tháng 6 năm 2022 đến nay, đã thành lập được 8 Tổ Y tế cộng đồng tại các phường, với 112 thành viên; các Tổ Y tế cộng đồng đã tổ chức 5 đợt khám, chữa bệnh tập trung cho 473 NNCĐDC, chi phí với số tiền là 21,5 triệu đồng; đồng thời tổ chức 13 đợt khám chữa bệnh tại hộ gia đình định kỳ hằng quý cho 213 lượt nạn nhân; lồng ghép tặng 213 phần quà và 47 toa thuốc bảo hiểm y tế; khám và cấp thuốc bảo hiểm y tế các bệnh thông thường tại hộ gia đình cho 43 nạn nhân theo yêu cầu trực tiếp qua điện thoại; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 127 nạn nhân trên địa bàn các phường. Hoạt động của mô hình đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của gia đình nạn nhân, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nạn nhân; góp phần giảm bớt chi phí, gánh nặng trong khám chữa bệnh cho gia đình bệnh nhân.
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân
Đề nghị Quận hội và các phường tiếp tục quan tâm chăm sóc, giúp đỡ kịp thời, đúng đối tượng NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn để mô hình luôn là điểm sáng trong chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Tại Hội nghị Sơ kết, UBND quận Bình Thủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình Tổ Y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn tại hộ gia đình
Kim Xuân
Bình luận