Với phương trâm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam, qua điều tra khảo sát tình hình hội viên ở cơ sở, Tỉnh hội biết được ông Phạm Ngọc Hải, sinh năm 1951, ở bản Liên Hà 4, xã Bảo Hà; nhập ngũ tháng 12/1969, xuất ngũ tháng 12/1977, tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên-B3), là nạn nhân chất độc da cam, bị ung thư bàng quang, sức khỏe yếu, khó khăn trong vận động, vợ ông Hải cũng bị bệnh tim và bị tai biến từ năm 2018. Hiện nay cuộc sống của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Chia sẻ khó khăn với gia đình ông Hải, Thường trực Tỉnh hội đã liên hệ và được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai trao tặng ông một xe lăn. Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cũng đã trao tặng gia đình ông 01 suất quà trị giá 2 triệu đồng.
Hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được tỉnh Hội Lào Cai thực hiện thường xuyên thể hiện rõ phương trâm “hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam” thiết thực động viên, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống./.,
Nguyễn Quốc Chiến
Tỉnh Hội Lào Cai
Bình luận