Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh: Trước những biến động trong quan hệ quốc tế, giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ trong 30 năm qua luôn là động lực quan trọng, góp phần củng cố, phát triển quan hệ song phương.
![]() |
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Hội thảo là dịp đánh giá thành tựu hợp tác trong ba thập kỷ qua và thảo luận triển vọng tương lai với hai trọng tâm: Tổng kết những kết quả hợp tác nổi bật trên 10 trụ cột của quan hệ song phương và nhận diện thuận lợi, thách thức trong hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian tới.
Thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Trong thông điệp gửi tới hội thảo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper khẳng định, giao lưu nhân dân đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước. Hiện nay, hơn 36.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, hơn 700.000 lượt khách Mỹ đến thăm Việt Nam hàng năm. Mỗi sinh viên, chương trình trao đổi và mối quan hệ hợp tác đều là nhịp cầu giúp tăng cường hiểu biết và bảo đảm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển trong tương lai. Đại sứ Marc E. Knapper nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là đối tác quan trọng của Đại sứ quán Hoa Kỳ trong triển khai các chương trình, hoạt động.
![]() |
Các đại biểu lắng nghe thông điệp gửi tới hội thảo của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo Đại sứ Marc E. Knapper, về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương hiện vượt 150 tỷ USD mỗi năm. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư sâu rộng hơn, đồng thời tìm kiếm cơ hội mới cho doanh nghiệp Mỹ phát triển tại Việt Nam. Về đổi mới và công nghệ, Chính phủ hai nước đều nhận thức rằng tương lai sẽ được định hình bởi trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, năng lượng sạch, sản xuất tiên tiến và nhiều công nghệ mới nổi khác. Hiện các tập đoàn Mỹ đang hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước mở rộng hợp tác đối với các chương trình STEM và các dự án đào tạo. Đây là những lĩnh vực hai nước có tiềm năng và cần đẩy mạnh hợp tác.
Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận, lắng nghe các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế trình bày báo cáo về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Ông Satu Limaye, Phó Chủ tịch Trung tâm Đông-Tây tại Washington (Hoa Kỳ) đã trình bày báo cáo kết quả dự án “Vietnam Matters for America/ America Matters for Vietnam” (Tạm dịch: Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ/ Hoa Kỳ là đối tác quan trọng của Việt Nam). Theo ông, biểu tượng ngọc trai là hình ảnh ẩn dụ giàu ý nghĩa cho quan hệ hai nước. Giống như quá trình hình thành ngọc trai, đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhiều lớp bồi đắp, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng trải qua nhiều thử thách, được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân.
![]() |
Ông Satu Limaye, Phó Chủ tịch Trung tâm Đông-Tây tại Washington (Hoa Kỳ) trình bày báo cáo kết quả dự án nghiên cứu về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo báo cáo của Trung tâm Đông-Tây, dù chênh lệch về diện tích, dân số và kinh tế, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ, thể hiện qua việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ. Đầu tư trực tiếp song phương tăng từ vài triệu USD vào đầu những năm 2000 lên hàng tỷ USD vào năm 2024. Thương mại hai chiều, số lượng du học sinh và hoạt động du lịch đều tăng trưởng nhanh chóng. Sau 30 năm, quan hệ hai nước đã mở rộng tới các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tạo nền tảng hỗ trợ hàng chục nghìn việc làm ở cả hai nước. Báo cáo khẳng định, dựa trên xu hướng của 30 năm qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, với sự tham gia ngày càng rộng rãi của nhiều thành phần và các bên liên quan.
![]() |
Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ cho rằng chặng đường 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hành trình với những thành tựu nổi bật nhưng không dễ dàng đạt được. Từ cựu thù, hai nước đã trở thành bạn bè và hiện là Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Theo Đại sứ, thành công đó có được nhờ sự tiên phong của những thế hệ đi trước đã góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, thu hẹp khác biệt, mở đường cho bình thường hóa quan hệ. Trong suốt quá trình phát triển, hai nước vừa mở rộng các điểm tương đồng, vừa nỗ lực giải quyết khác biệt và các vấn đề mới nảy sinh.
Những triển vọng tương lai
Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, nền tảng giúp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển vẫn dựa trên năm yếu tố: củng cố lòng tin, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy lợi ích chung, mang lại giá trị thiết thực cho cả hai nước; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp xã hội từ chính phủ, doanh nghiệp, người dân hai nước; và kết hợp hài hòa giữa mục tiêu ngắn hạn với lợi ích lâu dài.
Ông Phạm Quang Vinh cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác. Bên cạnh việc củng cố các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam và Hoa Kỳ cần thúc đẩy những hướng đi mới như công nghệ cao (AI, dữ liệu lớn, chip bán dẫn, năng lượng mới), không gian - vệ tinh, cáp biển, thương mại dịch vụ và năng lượng tái tạo. Giao lưu nhân dân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách và thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ.
![]() |
Ông James Carouso, Cố vấn cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông James Carouso, Cố vấn cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) cho rằng quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội mới. Với lợi thế về vị thế, tốc độ phát triển và hình ảnh tích cực tại Hoa Kỳ, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong việc hỗ trợ các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, nâng cao tiếng nói và tác động đến các chính sách quốc tế. Với nền tảng quan hệ 30 năm nhiều thành tựu, ông James Carouso bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư dựa trên nỗ lực, thiện chí và sự phối hợp hiệu quả hơn.
![]() |
Nhiều tham luận và ý kiến trao đổi từ các học giả, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp của cả hai nước được trình bày tại hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Hội thảo đã lắng nghe nhiều tham luận và ý kiến trao đổi từ các học giả, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp của cả hai nước. Các đại biểu tập trung phân tích triển vọng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Đồng thời, nhiều đề xuất cụ thể được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng cường hiểu biết và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các hoạt động hợp tác.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, những ý kiến tại sự kiện đã phân tích thành tựu và những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển toàn diện và bền vững hơn. Ông cho rằng, giao lưu nhân dân không chỉ giới hạn trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục mà cần được mở rộng sang cả hợp tác kinh tế, kết nối địa phương. Đồng thời, việc tăng cường trao đổi thông tin với các nhà quản lý, viện nghiên cứu và cộng đồng học giả Hoa Kỳ sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về đất nước, con người và tiềm năng hợp tác của Việt Nam. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn thiết lập các diễn đàn thường xuyên, đóng vai trò là kênh giao lưu và đối thoại giữa người dân hai nước, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong giai đoạn mới.
Nguồn: LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM
Bình luận