• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

ACS – Thụy Điển tài trợ 974 triệu đồng cho trẻ em dân tộc tại ba xã miền núi huyện A Lưới

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra Quyết định số 629/QĐ-UBND tiếp nhận viện trợ của dự án “Thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Adoptionscentrum (ACS – Thụy Điển) tài trợ với tổng vốn dự án là 974.052.300 đồng

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra Quyết định số 629/QĐ-UBND tiếp nhận viện trợ của dự án “Thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Adoptionscentrum (ACS – Thụy Điển) tài trợ với tổng vốn dự án là 974.052.300 đồng

Dự án nhằm mục tiêu đảm bảo quyền trẻ em tại 03 xã: Hồng Vân, Quảng Nhâm, Hồng Thượng của huyện A Lưới. Đây là những trẻ em người dân tộc không được gia đình chăm sóc đầy đủ hoặc có nguy cơ bị bỏ rơi.

ACS – Thụy Điển tài trợ 974 triệu đồng cho trẻ em dân tộc tại ba xã miền núi huyện A Lưới

Trẻ em vùng dân tộc thiểu số cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa (ảnh tư liệu).

Dự án kỳ vọng sẽ cải thiện năng lực thiết kế các chương trình và các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao kiến thức về quyền trẻ em và mô hình quyền trẻ em của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng đội huyện A Lưới; Cha mẹ người dân tộc (có con từ 16 tuổi trở xuống) có khả năng thực hiện và yêu cầu các bên chịu trách thực hiện các quyền được bảo vệ không bị xâm hại và bạo hành của trẻ em; Trẻ em tại 18 xã của huyện A Lưới tiếp cận các cơ hội nâng cao kiến thức về quyền trẻ em và các kỹ năng để tăng cường thực hiện quyền được bảo vệ không bị xâm hại, bạo hành trong nhà trường.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Nguồn: LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.