• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ấm áp bữa cơm chạy bão của đồng bào Tây Nguyên

Ngày 28-9 của cơ quan chức năng 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cho biết, để đảm bảo an toàn do bão số 4 gây ra , 2 tỉnh đã tổ chức di dời hàng nghìn hộ dân lên nơi ở cao ráo. Tại nơi tránh bão, bà con được chăm sóc chu đáo.

Người dân ở khu tránh bão tại Điểm trường thôn Kon Hia 1

Gia đình anh A Kôi (xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) có 5 khẩu, sinh sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, nên được chính quyền di dời lên Điểm trường Tiểu học thôn Kon Hia 1 từ trưa qua. Lúc đi, 5 thành viên trong gia đình anh chỉ mang áo quần để thay, chăn để đắp. Còn thực phẩm đã có chính quyền xã chăm lo.

Chăm sóc bữa ăn cho dân tránh bão

“Lên đây ở, xã phát mì tôm, nước, cơm thì có người nấu cho ăn. Trong bão lũ, được nhà nước quan tâm thế này, gia đình cảm thấy ấm lòng”, anh A Kôi nói.

Theo ông Bùi Thế Toàn, Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Ông, đối với 2 hộ/12 khẩu trú bão ở điểm trường, xã đã điều lực lượng mang mì tôm, gạo cùng muối mắm rồi huy động dân sống gần nơi dân trú bão để nấu ăn cho dân.

Thống kê tại huyện Tu Mơ Rông, tổng cộng có 105hộ/ 560 khẩu phải di dời do ảnh hưởng bão lũ. Tại các khu trú bão, người dân được phục vụ bữa ăn. Trong ngày 28-9, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum ngược xuôi đến các khu trú bão của dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, qua đó động viên họ yên tâm trú bão.

“Người dân chạy bão rất đáng thương. Chúng tôi cung cấp chăn màn, đồ ăn, thức uống cho họ. Huyện còn huy động đầy đủ lực lượng để nấu cơm nóng với đủ các món ăn cho dân chạy lũ ăn. Huyện cũng cắt cử người để đảm bảo an ninh trật tự tại nơi trú bão. Nếu dân cần gì, chính quyền sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng có thể. Ngày mai, tùy theo tình hình, nếu nước rút, huyện sẽ đưa bà con về nhà. Nhà nào tốc mái, huyện sẽ cử cán bộ sửa chữa cho dân ở”, ông Võ Trung Mạnh nói.

Bữa cơm của dân chạy bão

Tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, có 232 hộ /582 khẩu ở các xã có nguy cơ bị sạt lở, sống gần sông suối phải di dời. Địa điểm dân lánh nạn là nhà văn hóa thôn, nhà bán trú, điểm trường, nhà người dân. Người dân đi lánh nạn cũng được chăm sóc, quan tâm kỹ lưỡng từ ăn uống đến thuốc men.

Người dân chạy bão ở huyện Tu Mơ Rông nghỉ ngơi

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết: “Tại những điểm tránh bão, UBND huyện chỉ đạo các xã có dân di dời phải hỗ trợ thức ăn như mì tôm, gạo, thực phẩm, chăn màn, tuyệt đối không để dân đói. Lãnh đạo huyện cũng xuống kiểm tra, giám sát, cũng như động viên dân yên tâm tránh bão. Hết bão, huyện sẽ cử lực lượng đưa dân cùng tài sản về lại nhà của họ.

Dưới đây là một số hình ảnh vận động, đưa dân đi trú bão ở huyện Tu Mơ Rông:

Xuống vận động đưa dân đi trú bão

Người dân đi trú bão

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nơi tình người xoa dịu nỗi đau da cam

    Nơi tình người xoa dịu nỗi đau da cam

    Những câu nói rời rạc, ánh mắt ngây dại, bước chân tập tễnh, hình hài khiếm khuyết... Họ - những nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai đang nương tựa nhau dưới mái nhà chung tại Khoa Chăm sóc người nhiễm chất độc ...
    Tín dụng chính sách là điểm tựa cho người dân

    Tín dụng chính sách là điểm tựa cho người dân

    Sau khi tỉnh Lào Cai mới được thành lập, Phòng giao dịch NHCSXH Cam Đường đã được thành lập và đi vào hoạt động. Đến nay, sau hai tháng hoạt động theo mô hình mới, đơn vị đã đạt được nhiều tín hiệu tích ...