Theo thông lệ “Đêm hội trăng Rằm” trên địa bàn huyện Năm Căn, các cơ quan, đơn vị và địa phương đều tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi; năm nay để chia sẻ với đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi Bão số 3 (Yagi), vì vậy mỗi ngành và địa phương đã có những hình thức tổ chức phù hợp. Theo đó, Hội NNCĐDC/dioxin đã cùng với Hội NKT& Trẻ mồ côi huyện vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mạnh thường quân ủng hộ 40 suất quà, tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 20 triệu đồng, trong đó có 12 em là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hai hội đã phối hợp với chính quyền địa phương trao trực tiếp các phần quà cho các em. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tổ chức đến thăm tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại bệnh viện của huyện.
Tổ chức tết Trung thu chỉ là một nội dung trong chương trình phối hợp hoạt động, qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp và ban ngành đoàn thể ở địa phương cơ sở dành cho thiếu nhi.
Tiếp tục Chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” trong thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin và Hội NKT& Trẻ mồ côi huyện Năm Căn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo Hội cơ sở rà soát, nắm chắc số lượng, hoàn cảnh trẻ em mồ côi, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trẻ em mồ côi, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế huyện trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; phát triển mô hình chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi tại gia đình bởi người thân thích, người không thân thích, nhận con nuôi; duy trì phong trào xã hội tham gia chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi, gia đình, cá nhân nhận chăm sóc thay thế, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; thực hiện tốt công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình phối hợp, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, vận động mọi nguồn lực xã hội, về công tác chăm sóc trẻ em, rút kinh nghiệm, phổ biến về những sáng kiến chăm sóc sức khỏe trẻ em mồ côi và trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; biểu dương, khen thưởng những tổ chức và cá nhân có thành tích, đóng góp xứng đáng cho công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em mồ côi và trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin kịp thời động viên tinh thần lan tỏa để mọi người hăng hái tham gia các phong trào do Hội phát động.
Trẻ em mồ côi và trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin huyện Năm Căn rất cần sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và những tấm lòng vàng giúp các em có được cuộc sống bình thường như những trẻ em khác./.
Minh Sữa
Huyện hội Năm Căn
Bình luận