Tuy nhiên, những năm qua Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ kinh phí cho nạn nhân chất độc da cam đi xông hơi giải độc, phục hồi chức năng để cải thiện sức khỏe và tinh thần. Năm 2017, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để 93 NNCĐDC đi xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ thuộc Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam. Kết thúc đợt xông hơi giải độc, tình trạng sức khỏe của người tham gia được cải thiện rõ rệt, một số bệnh ngoài da khỏi hẳn, tinh thần các nạn nhân phấn khởi, nhiều nạn nhân có nhu cầu, đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức thêm nhiều đợt nữa. Thể theo nguyện vọng của nạn nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục tham mưu, đề nghị Thường trực tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nạn nhân được đi xông hơi giải độc hàng năm. Thường trực tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh ủng hộ, tạo mọi điều kiện và giúp đỡ. Từ năm 2018 đến nay nguồn kinh phí dành cho NNCĐDC đi xông hơi giải độc được duy trì ổn định hàng năm. Từ năm 2017 đến năm 2022, Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã tổ chức 07 đợt cho 320 nạn nhân đi xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ thuộc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.
Nạn nhân chất độc da cam (Tỉnh Bắc Kạn) trong một phòng xông hơi thải độc tại Trung tâm bảo trợ NNCĐDC/dioxin Việt Nam (Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội ) |
Chương trình đưa NNCĐDC đi xông hơi giải độc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân. Chương trình đã cải thiện hiệu quả sức khỏe và tinh thần, bù đắp phần nào những hậu quả do CĐHH trong chiến tranh gây ra, góp phần giúp nạn nhân sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu và gia đình.
Bình luận