Giúp đúng nhu cầu, kịp thời
Chị Hàn Thị Định (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) là NNCĐDC, tuy đôi chân không lành lặn, song chị có khiếu may vá. Thấy vậy, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh giúp chị một bàn máy may điện làm sinh kế. Trước khi tỉnh thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, hằng ngày chị Định đón tiếp khá nhiều khách hàng đến may quần áo. Mối quen của chị phần đông là công chức, viên chức đến đặt may đồng phục… Nhờ khéo tay, giao sản phẩm đúng hẹn, giá cả phải chăng nên khách hàng gắn bó lâu dài, từ đó chị Định và mẹ không còn phải lo cái ăn cái mặc thường nhật.
Còn ở xã Long Điền (huyện Đông Hải), NNCĐDC - Dương Thiết Lĩnh đã có một cơ ngơi vững chãi bởi bản tính ham học hỏi, chăm làm và nhận được sự tương trợ đúng lúc. Cha mẹ anh Lĩnh là du kích hoạt động trong vùng quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học, nên khi được sinh ra, Lĩnh bị dị tật cả hai chân. Gia cảnh khó khăn nên Lĩnh không học đại học mà theo học nghề sửa điện tử tại Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu. Ra trường, Lĩnh về nhà mở tiệm, nhận sửa thiết bị điện tử cho hàng xóm. Có tay nghề, nhưng Lĩnh lại gặp khó về nguồn vốn. Thấu hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình của anh, vào năm 2016, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng không lãi suất. Nhận nguồn vốn với lời động viên, khuyến khích của Trung tướng Nguyễn Thế Lực, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Lĩnh quyết tâm chí thú làm ăn. Không chỉ duy trì tiệm sửa chữa điện tử, Lĩnh còn truyền nghề cho người khác, phụ cha trồng trọt, mở cửa hàng tạp hóa cho vợ... Từ nhiều nguồn thu nhập và tích lũy, đến nay Lĩnh đã có một ngôi nhà khang trang, kinh tế gia đình ngày càng đi lên.
Bà Võ Thị Hồng Thoại - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh (thứ ba, từ phải sang) trao quà tết Nguyên đán 2021 cho hội viên ở TX. Giá Rai.
“Hành động vì NNCĐDC”
Là địa bàn chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ năm 2012, hoạt động chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC/dioxin ở Bạc Liêu ngày càng được quan tâm. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào hành động Vì NNCĐDC do Trung ương phát động, tạo được sức lan tỏa trong xã hội. Vào ngày 10/8 hằng năm, ngày Tết cổ truyền, lãnh đạo tỉnh, địa phương đều đến thăm, trao tặng những phần quà động viên. Chính từ sự quan tâm này đã tác động sâu hơn, lan tỏa hơn phong trào này.
Còn với Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, thực hiện phong trào nêu trên, từ năm 2011 đến tháng 6/2021 đã vận động được gần 18 tỷ đồng. Từ số tiền này đã cất được 134 căn nhà, sửa chữa 12 căn mái ấm da cam, tặng phương tiện và hỗ trợ sản xuất cho 92 hộ, tặng 656 chiếc xe lăn, tổ chức khám, cấp thuốc điều trị cho 500 nạn nhân CĐDC…
Bà Võ Thị Hồng Thoại - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, cho biết: NNCĐDC đa số là quân nhân và con của họ. Sau ngày giải phóng, do hoàn cảnh gia đình, sức khỏe hạn chế nên hơn 50% NNCĐDC nghỉ công tác. Gần nửa thế kỷ từ khi đất nước thống nhất, cuộc sống của NNCĐDC còn lắm vất vả, phần nhiều sống phân tán ở vùng nông thôn, địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn. Cho nên, toàn xã hội cần tiếp tục chăm lo cho những đối tượng này. Thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tập trung giúp đỡ cất nhà nên cơ bản đã giải quyết việc “an cư”. Hướng tới, Hội quan tâm đến việc sửa chữa nhà cửa, khoan giếng nước, chăm sóc sức khỏe cho NNCĐDC/dioxin trong tỉnh.
Báo Bạc Liêu
Bình luận