• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bắc Ninh: Toàn tỉnh có nhiều hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dịp 10/8

Trong nhiều năm qua, Hội tỉnh Bắc Ninh luôn đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của nạn nhân với phương châm "Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm – Đổi mới- Hướng về cơ sở - Hướng về nạn nhân” “Vì nạn nhân chất độc da cam". Hội không ngừng đổi mới hoạt động, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xoa dịu nỗi đau da cam.

 Toàn tỉnh hiện có 95/99 xã phường đã thành lập Hội NNCĐDC/dioxin. Hiện có 8.500 người đang được hưởng chế độ chính sách nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 6.300 nạn nhân trực tiếp và 2.200 nạn nhân gián tiếp. Phần lớn các gia đình nạn nhân đều có hoàn  cảnh khó khăn, chịu nhiều tổn thất về sức khỏe, kinh tế và tinh thần.

 Thấu hiểu những mất mát ấy, nhiệm vụ trọng tâm nhất được Hội xác định là xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiết thực và hiệu quả.

 Trong những năm qua công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân luôn được quan tâm thực hiện đạt được kết quả cao. Đặc biệt, dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh. Hội NNCĐDC/dioxin các xã, phường trong tỉnh báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền, MTTQ  tổ chức chương trình: gặp mặt, tưởng niệm, gắn với sơ kết công tác hội.

Bà Nguyễn Thị Hà (áo dài màu tím), Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng Bằng vinh danh tôn vinh điển hình tiên tiến, tại buổi Chương trình gặp

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND, ủy ban MTTQ tỉnh, ngày 06/8/2026 Tỉnh hội đã tổ chức Chương trình gặp mặt 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Lễ Tôn vinh 60 Gương điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2025 - 2026; tại Chương trình Tỉnh hội đã tiếp nhận đăng ký chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của các Hội xã, phường được trên 1,1 tỷ đồng.  

Một số hình ảnh tặng quà cho nạn nhân ở xã, phường trong các buổi gặp mặt dịp 10/8

Bà Ma Thị Thìn Nga, Chủ tịch Tỉnh hội tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam phường Bắc Giang tại buổi gặp mặt

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ phường Đào Viên tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam

Hội NNCĐDC/dioxin phường Ninh Xá tổ chức gặp mặt và tặng quà cho nạn nhân

Ông Nguyễn Văn Chất (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch Tỉnh hội cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình nạn nhân Phạm Hồng Công, phường Bắc Giang

Ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch Hội xã Lương Tài tặng quà cho nạn nhân tại  lễ kỷ niệm

Tính đến ngày 12/8, toàn tỉnh đã hỗ trợ, tặng quà đạt trên 3,9 tỷ đồng. Trong đó:  UBND tỉnh trích ngân sách tặng quà cho 100% nạn nhân thế hệ 2, mỗi suất quà 1.000.000 đồng, tổng trên  2,2 tỷ đồng. Các cấp Hội toàn tỉnh đã tặng trên 3.000 suất quà, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà, khám chữa bệnh cho gần 300 người, tổng giá trị tặng quà, hỗ trợ nhà, khám chữa bệnh… đạt gần 1,7 tỷ đồng. Điển hình là các đơn vị: phường Việt Yên tặng 398 suất quà, tổng giá trị là 427,7 triệu đồng, Phường Nếnh tặng 630 suất quà, với số tiền là 85 triệu đồng, Phường Chũ tặng 85 suất quà đạt 85 triệu đồng, xã Hiệp Hòa tặng 288 suất quà, đạt 75 triệu đ

ồng, phường Đồng Nguyên tặng 124 suất quà, đạt 74,2 triệu đồng, xã Nghĩa Phương tặng 48 suất quà, đạt 64,4 triệu đồng, xã Hợp Thịnh tặng 10 suất quà, đạt 57 triệu đồng, phường Đào Viên tặng 100 suất quà, đạt 52 triệu đồng, xã Yên Thế tặng 82 suất quà, đạt 52 triệu đồng, phường Vân Hà tặng 219 suất quà, đạt 48,9 triệu đồng, xã Xuân Cẩm tặng 40 suất quà, đạt 47 triệu đồng, xã Lục Nam tặng 21 suất quà, đạt 47,5 triệu đồng, xã Lương tài tặng 75 suất quà, đạt 37,5 triệu đồng, xã Liên Bão tặng 117 suất quà, đạt 34,5 triệu đồng…vv  

Hội các xã, phường trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức gặp mặt, tưởng niệm, kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam da cam ở Việt Nam, tặng qùa, tri ân nạn nhân chất độc da cam vừa là tạo điều kiện về vật chất và động viên tinh thần đối với nạn nhân và gia đình, đồng thời lan toả thông điệp nhân ái, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.                                              

Linh Hoa – Văn phòng Tỉnh hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác