• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bắc Ninh và Đà Nẵng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội

Ngày 15/9/2026, Đoàn công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh do bà Ma Thị Thìn Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng. Đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí Thường trực Thành hội.

Lãnh đạo hai Hội chụp ảnh lưu nhận kết quả làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình tổ chức và hoạt động Hội trong giai đoạn mới; tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong sắp xếp, củng cố tổ chức Hội cơ sở sau sáp nhập; phát triển hội viên; nắm tình hình, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân; vận động nguồn lực xã hội; thông tin, tuyên truyền; thi đua - khen thưởng; công tác tài chính và đối ngoại nhân dân.

Hai Hội cũng trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng và các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc; đồng thời chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả của Hội cơ sở. Đặc biệt, các đại biểu dành thời gian trao đổi về hoạt động của các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân, mô hình bán trú, phục hồi chức năng và xông hơi, giải độc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng - Cơ sở 2. Tại đây, đoàn giao lưu, thăm hỏi và tặng quà các em nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm; đồng thời tham quan các mô hình dạy nghề và phục hồi chức năng như may, làm nhang, làm hoa, dạy văn hóa, kỹ năng sống, tăng gia sản xuất và các khu vui chơi, sinh hoạt.

Buổi trao đổi là dịp để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả, đồng thời cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động. Qua đó, góp phần củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường sự gắn kết giữa các cấp Hội, thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và không để nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Tin, ảnh: Trà Thanh Lành - Phó Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...