• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

BÀI DỰ THI: Hoa Xuyên tuyết nở giữa trời Âu

BÀI DỰ THI: Hoa Xuyên tuyết nở giữa trời Âu

“Hoa Xuyên tuyết” (hay còn gọi là hoa giọt tuyết), cùng với nhiều loại hoa khác sống trên đất Bỉ, nhưng “Hoa Xuyên tuyết” có màu trắng sữa, thường nở về cuối mùa Đông, báo hiệu mùa Xuân ấm áp và tươi vui sắp về; theo truyền thuyết, Hoa Xuyên tuyết là một loài hoa được ươm mầm từ vườn địa đàng, tượng trưng cho hy vọng tốt đẹp của đất trời, của loài người trong tình thương yêu, nhân ái và thân thiện. “Hoa Xuyên tuyết”, mượn tên loài hoa thân thương ấy để nói về một con người có lòng nhân ái, biết sẻ chia nỗi đau thương mất mát do hậu quả chiến tranh-chất độc da cam đã làm cho những mảnh đời bất hạnh mãi mãi mang dấu vết của hận thù, quên đi phần nào khổ đau-bà Chris Geyskens, người Bỉ đã và đang làm những điều mà trái tim bà mách bảo, để đánh thức bao con người cùng chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, để quá khứ đau thương kia không còn hiện hữu, để “Hoa Xuyên tuyết”lan tỏa khắp trời Âu.

“Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” ở Quảng Nam:

Sau ngày Việt Nam thống nhất đất nước, ngoài việc hàn gắn vết thương chiến tranh cho quê hương sau bao năm bị tàn phá bởi bom đạn, công tác chăm lo, giúp đỡ và thực hiện các chính sánh chế độ đối với NNCĐDC được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đặc biệt chú trọng. Ngày 01/3/1999, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ 33) được thành lập; ngày 23/02/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; ngày 05/7/2002, Bộ Chính trị ra Thông báo số 69-TB/TW về chủ trương giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; đặc biệt, ngày 14/5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Chỉ thị nêu rõ: “Công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cấp ủy Đảng, Chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị”.

Tại Quảng Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có các nghị quyết, chỉ thị, thông qua tổ chức đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, nhất là tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin, từ tỉnh đến huyện, xã, các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân trong và ngoài nước đã góp nhiều công của để làm dịu đi phần nào những đau thương, mất mát của những nạn nhân; ngoài ra, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phối hợp với các tổ chức IC và một số tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật và NNCĐDC; phối hợp với tổ chức MCC (Mỹ) triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho trẻ khuyết tật, lồng ghép hỗ trợ cộng đồng và cải thiện sinh kế cho các gia đình có trẻ khuyết tật và NNCĐDC; tổ chức vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC”. Đặc biêt, là ở Quảng Nam, từ khi Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC ra đời (có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ), đây được xem là “Ngôi nhà tình thương” để chăm sóc, dạy dỗ các trẻ em khuyết tật bị nhiễm chất độc da cam. Về chính sách, tính đến ngày 30/10/2020, có 4.378 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH); 1.869 người là con của những người hoạt động kháng chiến được hưởng chế độ; 1.701 cháu (thế hệ thứ 3; trong đó có 949 cháu hưởng chế độ bảo trợ xã hội); Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC có 47 cháu được dạy dỗ cả về văn hóa lẫn nghề nghiệp (theo số liệu báo cáo năm 2020 của Tỉnh hội).

Bà Chirs Geyskens - Đóa “Hoa Xuyên tuyết” nở giữa trời Âu:

Bà Chris Geyskens là công dân của nước Bỉ. Theo ngài Lãnh sự Bỉ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn do Hoàng Nhật thực hiện được đăng trên trang Nhân Dân điện tử ngày 16/01/2008 đã viết: Bỉ nằm ở Trung tâm châu Âu, được coi là nơi dừng chân của nhiều đội quân viễn chinh Pháp, Đức, Tây Ban Nha; nước Bỉ đã trải qua một lịch sử hàng ngàn năm bị xâm lăng và điều đó đã để lại dấu ấn rõ nét trong văn hóa, một nền văn hóa pha trộn đa sắc; Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đã có lần ví Bỉ như “một phòng thí nghiệm của Châu Âu”; người Bỉ rất giống người Việt Nam ở tính cách cởi mở, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình; Bỉ là đất nước của nghệ thuật sống và có khả năng thích nghi cao (do bị sống trong cảnh chiếm đóng quá nhiều), biết vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Ngày nay, Bỉ là một trong 6 Quốc gia sáng lập của Liên minh châu Âu, Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu và nhiều tổ chức Quốc tế lớn khác; Bỉ còn là một trong những thành viên sáng lập của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Euro); Tổ chức quân sự Bắc Đại tây dương (NATO), OECD, WTO và là bộ phận của Liên minh Benelux và khu vực Schengen; là Quốc gia có nền kinh tế phát triển cao và trình độ tiên tiến….

Một số cơ quan của Hội An làm việc với bà Chris Geyskens

Chính vì sống trong đất nước như vậy, nên đối với ông bà Chris Geyskens, một công dân của Vương quốc Bỉ, một trong những con người giàu lòng nhân ái, đồng cảm và thương cho những đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, những người bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh ở Việt Nam, thông qua báo chí, bà đã cảm thông chia sẻ cho bao nhiêu số phận của các gia đình có NNCĐDC ấy, nhất là trẻ em, những thế hệ thứ 2, thứ 3; ông bà ước nguyện sẽ có một ngày nào đó đến Việt Nam, đến với đất nước bị tàn phá trong chiến tranh, bị nhiễm chất độc da cam để sẻ chia, giúp đỡ.

Tháng 3/2015, mối lương duyên giữa vợ chồng bà Chris Geyskens (quốc tịch Bỉ) với UBND thành phố Hội An (cụ thể là Hội NNCĐDC/dioxin Hội An) bắt đầu bằng cuộc du lịch của vợ chồng bà đến phố cổ Hội An; thông qua giới thiệu của Đại sứ Việt Nam tại Liên minh Châu Âu, ông Phạm Sanh Châu; ông, bà đã được UBND thành phố, Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Hội NNCDDC/dioxin thành phố Hội An tiếp đón và làm việc. Thông qua sự giới thiệu của ngài Đại sứ, ông bà đã tặng cho Hội NNCDDC/dioxin Hội An số tiền 1.281 Euro (tương đương 29.388.240 VNĐ); sau đó, Thành hội đã đưa ông bà đi thăm trực tiếp 05 nạn nhân thế hệ thứ 3, tại xã Cẩm Hà; tại đây ông bà đã trao tặng số tiền 2.500.000đ. Tiếp theo đó, theo thiện ý và sự ủy quyền của bà qua thư điện tử, Thành hội và Ban Quản lý bảo tồn biển Cù Lao Chàm trực tiếp đi thăm và trao cho 05 nạn nhân thế hệ thứ 2 tại xã Cẩm Thanh và Cẩm Châu số tiền là 3.000.000đ; số tiền còn lại, Thường trực Thành hội đã chi hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 01 nạn nhân ở xã Cẩm Thanh là 23.888.240đ; nhân dịp này Thành hội đã trao tặng cho ngài Đại sứ và ông bà giấy chứng nhận Tấm lòng vàng.

Sau khi về nước, bà Chris đã gửi thư đến Thành hội, thông qua Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm với nội dung là bà có ước nguyện muốn thành lập Chi hội NNCDDC/dioxin Quốc tế Hội An, Việt Nam tại Bỉ với tên tiếng Anh là: BEGIAN BRANCH Ò THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF VICTIMS OF ORANGE AGENT, HOI AN, VIET NAM, do bà làm Chủ tịch để có cơ sở vận động gây quỹ ủng hộ NNCĐDC/dioxin trên địa địa bàn thành phố Hội An. Ngày 09/4/2015, Thành hội đã có Tờ trình số 03/TT-TH gửi UBND thành phố Hội An, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh để xin chủ trương thành lập; ngày 05/5/2015, UBND thành phố Hội An có Công văn số 1276-UBND thống nhất chủ trương về việc thành lập Chi nhánh Hội NNCDDC/dioxin Quốc tế Hội An, Việt Nam tại Bỉ và yêu cầu Thành hội làm các thủ tục cần thiết xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền triển khai thực hiện. Sau một thời gian chờ đợi các cơ quan cấp trên, nhưng không thấy hồi đáp, Thành hội đã tổ chức họp Ban Thường vụ và BCH Hội để xin ý kiến, 100% đại biểu tham gia đã thống nhất giao cho Thường trực Thành hội thực hiện các thủ tục để bà Chris Geyskens có cơ sở thành lập Chi hội NNCĐDC/dioxin Quốc tế Hội An, Việt Nam tại Bỉ; theo đó, ngày 22/6/2015, Thành hội đã có công văn gửi cho bà là đồng ý để bà thành lập Chi hội do bà làm Chủ tịch. Ngày 01/7/2015, Chi hội NNCĐDC/dioxin Quốc tế Hội An, Việt Nam tại Bỉ ra đời (ngày chính thức mở tài khoản ngân hàng của Chi nhánh Hội). Sự ra đời Chi hội NNCĐDC/dioxin Hội An, Việt Nam tại Bỉ là ước nguyện chính đáng của vợ chồng Bà Chris Geyskens; nhưng cũng cần phải nói lên sự quyết tâm của Thường vụ, BCH Thành hội Hội An đã biết nắm bắt thời cơ, biết quyết đoán; trong đó phải kể đến vai trò của bà Nguyễn Thị Hóa-Chủ tịch Thành Hội, dám quyết đoán và dám chịu trách nhiệm trước việc làm đầy trách nhiệm và ý nghĩa này.

Kể từ ngày thành lập Chi Hội NNCĐDC/dioxin Quốc tế Hội An, Việt Nam tại Bỉ do bà Chris Geyskens làm Chủ tịch; đến nay, Hội đã có nhiều hoạt động rất tích cực và thiết thực trong công tác vận động quyên góp giúp đỡ NNCĐDC/dioxin tại Hội An, tính tổng cộng từ khi Bà đến Hội An hỗ trợ lần đầu đến tháng 02/2021 số tiền lên đến 30.715 Euro (tương đương 767.898.259 VNĐ. Với số tiền đó, cộng thêm tiền quỹ mà Hội NNCĐDC/dioxin Thành hội Hội An đã quyên góp, Thành hội đã sửa chữa được 11 ngôi nhà (415 triệu đồng); giúp 16 hộ gia đình NNCĐDC làm kinh tế (197 triệu đồng); hỗ trợ 01 xuất học bổng (08 triệu đồng); giúp 19 cháu thuộc thế hệ thứ 3 có thêm tiền thuốc điều trị hàng tháng (59.280.000đ); tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu và chuẩn bị quà 10/8/2021 cho 20 cháu thuộc thế hệ thứ 3 (100.220.976 đồng) (Theo số liệu của Thành hội Hội An cung cấp).

Ông bà Chris Geyskens hỗ trợ NNCĐDC làm kinh tế

Việc làm của Bà Chris Geyskens, thể hiện tấm lòng từ tâm, luôn hướng về những mảnh đời bất hạnh do di chứng của cuộc chiến tranh tàn khốc để lại, với hy vọng làm vơi đi phần nào những nỗi đau thương của những con người yêu chuộng hòa bình, như những “Đóa Hoa xuyên tuyết, luôn nở rộ giữa trời Âu”; để đem về niềm tin và hy vọng, về những niềm vui và hạnh phúc cho mọi gia đình./.

Phạm Văn Bính

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác