• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Tỉnh hội Bắc Ninh: Vững vàng sau sáp nhập – Tiếp tục hành trình vì nạn nhân

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt đối với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh. Đây là năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm từ 63 còn 34 đơn vị, bỏ cấp trung gian (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (cũ) được sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình hợp nhất hai Hội NNCĐDC/dioxin của hai tỉnh tuy gặp nhiều khó khăn, phức tạp, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội cùng sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các mặt công tác, khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của NNCĐDC trong tỉnh, bảo đảm mọi hoạt động được thực hiện thông suốt, không bị gián đoạn.

Củng cố, ổn định tổ chức

Thực hiện Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hợp nhất Hội NNCĐDC/dioxin hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bàn giao tổ chức, cán bộ, tài sản và ổn định nơi làm việc. Theo đó, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh (mới) chính thức đi vào hoạt động thống nhất, trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 12/8/2025.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 10.241 người bị nhiễm chất độc hóa học; trong đó 8.677 người đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng, có 6.421 nạn nhân trực tiếp và 2.256 nạn nhân gián tiếp. Hội đã thành lập tổ chức ở 50/99 xã, phường, có 1.325 chi hội thôn, tổ dân phố với 15.724 hội viên – tạo nên lực lượng nòng cốt, đảm bảo tính kế thừa và ổn định cho hoạt động Hội trong giai đoạn mới.

Chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các cấp Hội trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nổi bật trong năm 2025, Tỉnh hội đã phối hợp tổ chức Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” tại Bắc Giang – hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân ái, nâng cao nhận thức cộng đồng về hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Triển lãm thu hút gần 4.000 cán bộ, hội viên, nạn nhân và nhân dân tham quan, đồng thời vận động được hơn 1,09 tỷ đồng ủng hộ, hỗ trợ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội cũng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tỉnh hội Bắc Giang (10/6/2005 - 10/6/2025); cùng nhiều hoạt động sơ kết, trao đổi kinh nghiệm điển hình tiên tiến. Qua đó, giúp các cấp Hội nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho nạn nhân.

Lan tỏa nghĩa tình – Huy động nguồn lực chăm lo nạn nhân

Một trong những kết quả nổi bật năm 2025 là công tác vận động nguồn lực xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh huy động được hơn 15,16 tỷ đồng, trong đó Tỉnh hội trực tiếp vận động trên 881 triệu đồng. Từ nguồn lực này, các cấp Hội đã trao 16.325 suất quà, xây 29 nhà tình nghĩa, trao 11 suất sinh kế, 9 suất học bổng và tặng hàng chục xe lăn cho nạn nhân.

 

Bà Ma Thị Thìn Nga, Chủ tịch Tỉnh hội cùng ông Nguyễn Văn Phương, Chánh Văn phòng Công ty TNHH tập đoàn quốc tế Phương Hoàng trao hỗ trợ cho nạn nhân Trần Khắc Tồ, xã Yên Phong

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-TWH ngày 10/10/2025 của Trung ương Hội về hỗ trợ NNCĐDC bị thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu bão số 11, Tỉnh hội đã khẩn trương rà soát, hỗ trợ kịp thời cho 100 gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng nặng, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Những kết quả đó khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ cán bộ, hội viên; đồng thời phản ánh hiệu quả phối hợp giữa Hội với các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh – những người luôn đồng hành cùng Hội trong hành trình “Vì nạn nhân da cam”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua và nâng cao năng lực cán bộ

Trong năm 2025, toàn Hội đã đăng tải gần 400 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; có 20 bài được đăng trên Tạp chí Da cam Việt Nam và hàng trăm tin, ảnh trên Trang thông tin điện tử của Hội. Nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, sinh động, lan tỏa thông điệp “Vì NNCĐDC”.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được quan tâm, nâng cao chất lượng. Trong năm, Tỉnh hội đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho gần 400 cán bộ, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững nghiệp vụ công tác Hội, chính sách pháp luật, kỹ năng vận động xã hội, công tác kiểm tra, thi đua – khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội và Tỉnh hội khen thưởng, góp phần tạo động lực phấn đấu, cổ vũ phong trào “Hành động vì NNCĐDC”.

Tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở trong giai đoạn mới

Bước sang năm 2026, Tỉnh hội Bắc Ninh xác định phương hướng trọng tâm: tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội cấp xã, phường; phát triển hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thi đua – khen thưởng; tăng cường vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường sau sáp nhập có thể khẳng định: Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh đã vững vàng vượt qua giai đoạn chuyển tiếp, nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm và đổi mới. Những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng cho nỗ lực của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh và toàn xã hội đối với những người mang trong mình di chứng da cam.

Với tinh thần “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân – Đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh”, Tỉnh hội Bắc Ninh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam theo hướng bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nguyễn Đình

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Vững bước, bứt phá

    Vững bước, bứt phá

    Hội nghị Trung ương 14 (khóa XIII) bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và đầy trách nhiệm. Hội nghị thể hiện bản lĩnh lãnh đạo kiên định, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới, ...