Bà Lại Thị Lộc, sinh năm 1969, là con đẻ của nạn nhân chất độc da cam Lại Ngọc Xuân (đã mất năm 2010). Do bị di chứng chất độc da cam từ người cha, bà Lộc trí tuệ không được minh mẫn, đông thời bị mắc nhiều bệnh, sức khỏe của bà rất yếu. Hiện nay bà đang ở cùng mẹ già trên 90 tuổi. Căn nhà cũ hai mẹ con đang ở là nhà tạm, làm bằng gỗ tạp, 2 gian, mái lợp ploximăng, đã xuống cấp, dột nát, sập bất cứ lúc nào, đe dọa an toàn và sinh hoạt hàng ngày của gia đình.
Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai đã đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng, giúp gia đình xây lại căn nhà mới. Trong quá trình thi công, Hội các cấp, bà con thôn xóm, anh em người thân trong gia đình tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí, vật liệu và nhân công.
Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà xây cấp 4 nền lát gạch men đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, với diện tích trên 30m2, tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng. Trong buổi bàn giao nhà, một số cơ quan, tổ chức địa phương cũng đã tặng đồ dùng thiết yếu cho gia đình.
Xây tặng nhà Đại đoàn kết “xóa nhà tạm” cho nạn nhân chất độc da cam là hoạt động thiết thực rất ý nghĩa, thể hiện sự tri ân của các cấp, các ngành, đoàn thể và chính quyền, nhân dân địa phương đối với người có công với cách mạng. Có được ngôi nhà vững chắc là điều kiện giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam “an cư, lạc nghiệp” vơi bớt những khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Nguyễn Quốc Chiến
Tỉnh Hội Lào Cai
Bình luận