• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bảo đảm tiến độ dự án đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua Long An

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ, ngành Trung ương cùng phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để dự án đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua Long An triển khai đúng tiến độ và kế hoạch đề 
 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung phối hợp, bảo đảm tiến độ dự án đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua Long An.

Sáng 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra dự án đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua Long An.

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBNDTP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, đi qua 4 địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76km, tổng mức đầu tư gần 75.400 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn qua Long An dài hơn 6,84km, tổng mức đầu tư trên 4.200 tỉ đồng với 2 dự án thành phần (gồm xây dựng đường Vành đai 3 và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3, đoạn qua địa bàn tỉnh). Dự án có điểm đầu tại ranh TP Hồ Chí Minh - Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (đi qua địa bàn huyện Bến Lức).

Dự kiến chính thức thông xe vào năm 2025, Dự án đóng vai trò chiến lược hình thành mạng lưới giao thông liên kết Đông Nam bộ với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy hiệu quả đối với các dự án được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng đô thị hiện đại, bền vững, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực tế dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi, động viên công nhân, đơn vị thi công, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Long An trong việc giải phóng mặt bằng khuyến khích tái định cư tại chỗ, nếu không thì phải làm tái định cư cho tốt, đảm bảo nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành Trung ương cùng phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để dự án triển khai đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

* Cũng trong sáng nay tại Long An, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm bà Phạm Thị Xinh, sinh năm 1950, là thương binh.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thủ tướng mong muốn thương binh Phạm Thị Xinh luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An và thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ. 

Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng và các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

    Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

    Tháng Bảy, những bước chân lại tìm về các "địa chỉ đỏ" trên dải đất miền Trung, nơi lưu giữ ký ức về những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho độc lập. Hòa cùng dòng người tri ân ấy, ...
    Trung ương Hội tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga

    Trung ương Hội tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga

    Ngày 16/7/2026, bà Trần Tố Nga - Việt kiều tại Pháp, Công dân danh dự thành phố Villejuif (Pháp), nạn nhân chất độc da cam và là nguyên đơn trong vụ kiện 14 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam - đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt ...