• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy với vai trò là “bệ phóng lịch sử” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu mới xuyên tạc cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Phạm Văn Thủy
Trưởng ban Tuyên truyền

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm) chúng ta đã quyết liệt đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với xu thế toàn cầu trong kỷ nguyên số, nhằm tạo “bệ phóng lịch sử”, đưa đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

  1.    Thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, khách quan, cấp thiết.

 Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định, hơn 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đang lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đặc biệt là hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra: Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao...; phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để lãnh đạo thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, trong các nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận quan trọng. Đặc biệt, trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII, đã mở rộng phạm vi, không chỉ coi trọng củng cố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn coi trọng trong xây dựng hệ thống chính trị (bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội…) vững mạnh, theo hướng tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, qua đó giảm chi ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. 

 Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số…phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, tạo ra những thay đổi to lớn, mang tính bước ngoặt trên mọi lĩnh vực, đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Do vậy, việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế là yêu cầu tất yếu, khách quan, đặt ra cấp thiết.

Thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy còn nhằm khắc phục tình trạng trong bộ máy nhà nước, các cơ quan công quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị..., còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi, yêu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp; dẫn đến những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, có thể dẫn đến những “điểm nóng” về an ninh trật tự. Thậm chí một số cán bộ, đảng viên đã vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao, làm suy giảm uy tín của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.    

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, mang tính lịch sử, với những bước phát triển vượt bậc, trở thành hình mẫu phát triển của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, Đảng ta cũng cảnh báo: Không được bằng lòng, say sưa, “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Đồng chí Tô Lâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất trăn trở về tốc độ phát triển, đi lên của đất nước và cho rằng: Phải nhìn vào những tấm gương, cách làm của một số quốc gia, nếu không vươn mình để đi, cứ lò dò, lom dom sẽ rất khó khăn... Và phải đi ra mới thấy thế giới như thế nào, chúng ta đang ở đâu. Chứng kiến tốc độ phát triển của thế giới, thấy rất sốt ruột…”

 Để đất nước không bị tụt hậu, không để dân tộc đánh mất cơ hội phát triển, thì một trong những yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới là phải thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

 Để đáp ứng yêu cầu đó, Đảng ta và các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.  Nghị quyết số 18-NQ/TW xác định: “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân”.

Qua gần 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW chưa đạt được kết quả như mong muốn và còn không ít hạn chế, bất cập, thậm chí ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức, bộ máy hành chính còn có xu hướng phình ra, tăng thêm các tổ chức bên trong, thêm tầng nấc trung gian…

 Đề khắc phục triệt để tình trạng trên, trong những năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là từ khi Đồng chí Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư, Đảng ta xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, coi đây là một nhiệm vụ đột phá chiến lược, góp phần tạo sự đồng bộ trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, cũng như công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

  Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, những năm qua đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực trong quá trình phát triển…

Tuy nhiên, thực tiễn xây dựng và hoạt động cho thấy, tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng nhìn chung còn chậm đổi mới, cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, chưa đúng với tinh thần, chủ trương của Đảng là “gần dân, sát dân, gắn bó với dân”. Hoạt động của mỗi tổ chức có tính chất riêng, có tình trạng “chia quần chúng nhân dân để vận động”, chưa tạo được sự kết nối đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chưa phát huy được sức mạnh mang tính toàn dân, toàn diện. Bên cạnh đó còn có sự trùng lắp, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ, trùng lặp về đối tượng vận động tập hợp ở một số tổ chức hội; có lúc, có nơi chưa thực hiện sâu sát cơ sở, nắm tình hình nhân dân chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng “một việc nhiều tổ chức cùng làm”, “một người dân tham gia nhiều tổ chức”, “thành tích cùng nhau nhận, khuyết điểm không biết thuộc về ai”. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền chưa thực chất, hiệu quả, có lúc, có việc chưa thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân. Tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng chưa phù hợp với mô hình tổ chức Đảng, cần có sự sắp xếp, điều chỉnh để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

 2.    Kết quả to lớn trong thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

  Những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành đã thống nhất cao về chủ trương sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đặc biệt, từ năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, việc “tăng tốc” đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo đột phá và chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ…từ Trung ương đến địa phương từng bước được sắp xếp tinh gọn, giảm nhiều cơ quan, đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh và đầu mối bên trong; từng bước hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

 Trong thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, Đảng ta xác định: “Các cơ quan, ban đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương đã đi đầu nêu gương, khẩn trương triển khai rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp đầu mối bên trong, hoàn thành các nhiệm vụ vượt tiến độ yêu cầu theo đúng định hướng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo…; quán triệt phương châm: "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", "vừa chạy, vừa xếp hàng", với tinh thần "Trung ương không chờ địa phương, tỉnh không chờ huyện, huyện không chờ cơ sở"… (trích Kết luận số 40- KL/BCĐ ngày 24/1/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW).

 Ngày 24/01/2025, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 121-KL/TW về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, quyết định thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.  Cùng ngày, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 245-QĐ/TW về việc thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

 Cấp có thẩm quyền đã quyết định kết thúc hoạt động của nhiều tổ chức Đảng, Nhà nước, sáp nhập nhiều tổ chức. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 176/2025/QH15, theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 so với đầu nhiệm kỳ. Tiếp theo đó, Thường trực Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, theo đó xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã; không tổ chức cấp huyện. 

 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, trong đó xác định sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào MTTQ Việt Nam…

 Để phục vụ hiệu quả cho cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo đột phá để phát triển, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và các cơ quan chức năng đã nỗ lực, khẩn trương thực hiện một khối lượng công việc đồ sộ, trong đó có sửa đổi Hiến pháp và nhiều luật, bộ luật liên quan.

 Kết quả: Thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, ở cấp Trung ương, sau sắp xếp, cả nước còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ, tương ứng giảm 22,7%) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan, tương ứng giảm 37,5%). Đặc biệt, toàn bộ 13/13 tổng cục và tổ chức tương đương được xóa bỏ; 509 cục và tổ chức tương đương được tinh giản (giảm 76,2%); 231 vụ và tổ chức tương đương giảm (60,2%); 3.377 chi cục và tương đương chi cục được cắt giảm (chiếm 93,8%). 

 Từ 1/7/2025, cả nước đã sáp nhập, giảm từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuống còn 34 tỉnh, thành phố (giảm 29 tỉnh, thành phố); sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (giảm 6.714 đơn vị, tương ứng 66,91%), cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu; kết thúc hoạt động của 696 đơn vị hành chính cấp huyện.

 Thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây cũng là xu thế tất yếu, phù hợp và tương xứng với các tổ chức Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện.

 Việc Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 245-QĐ/TW về việc lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là chủ trương, quyết định sáng suốt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để lãnh đạo và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong thời kỳ mới,  được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tập hợp, vận động quần chúng Nhân dân.

 Minh chứng rõ nét là ngày 05/01/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban Kết luận số 230-KL/TW về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Theo đó, có 29  hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (trong đó có Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam) và đều trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.  Bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, gắn với nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Việc thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy được Trung ương và các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tích cực, quyết liệt, triệt để và đạt được những kết quả to lớn, chưa từng có tiền lệ. Việc thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm số lượng tổ chức, biên chế mà còn khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với ban hành các quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị theo tinh thần “một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính”, bảo đảm đánh giá chính xác kết quả thực hiện và quy trách nhiệm cụ thể. Tinh giản biên chế đã gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương, đồng thời đổi mới mạnh mẽ tác phong làm việc, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, do Đảng ta lãnh đạo, không chỉ dừng ở tinh giản biên chế, sắp xếp, xây dựng bộ máy “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, mà thực sự là một cuộc cách mạng “hiện đại hóa” bộ máy, với sự thay đổi về chất trong hệ thống chính trị, mở ra cục diện mới, phát huy cao nhất nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới cho các địa phương và cả nước theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhằm đưa đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn cách mạng mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với tầm nhìn lâu dài cả trăm năm.

  Năm 2025 đã tạo dấu mốc quan trọng trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

    Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và các Nghị quyết, Kết luận… của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, là chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược, hợp “Ý Đảng, lòng Dân”, được đông đảo Nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, đồng thời bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn đất nước và xu thế quốc tế trong kỷ nguyên công nghệ số, công nghệ xanh...

 Tuy nhiên, những năm qua, nhất là từ khi Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước tăng cường chống phá, xuyên tạc về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.  Chúng triệt để lợi dụng mạng internet, mạng xã hội, các diễn đàn, lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền… để xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN và các đồng chí lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao, nhằm làm mất uy tín, làm giảm niềm tin của  Nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang, dao động về tư tưởng.

 Các thế lực thù địch, phản động, chống đối…đã lợi dụng một số chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về về sắp xếp, tinh gọn bộ máy…chưa được thực hiện kịp thời, hoặc còn một số khó khăn, bất cập để tuyên truyền kích động chống đối, gây chia rẽ nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Sự xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá của chúng càng rộ lên trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

  Chúng trắng trợn xuyên tạc rằng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là trước Đại hội Đảng XIV; chống tham ô, tham nhũng, xử lý cán bộ sai phạm, trong đó có cả cán bộ cấp cao… là  “đấu tranh phe phái”, “thanh trừng nội bộ”. Chúng ra sức vận động, cổ súy cho việc kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhằm gây dựng, tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước; âm mưu cấu kết với các tổ chức, cá nhân, các thế lực thù địch, phản động phá hoại, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

 Cùng với kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động; tạo sự đồng thuận cao, tin tưởng, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc sắp sếp, tinh gọn bộ máy, các cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, răn đe, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy để xuyên tạc, nói xấu, kéo bè kéo cánh, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ…Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra Đảng, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; lãnh đạo kiểm soát tốt quyền lực, chủ động phòng, chống lạm dụng quyền lực, lợi ích nhóm, tham ô, tham nhũng... trong thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy. 

      Lời kết:

 Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, công nghệ AI…; trước những thay đổi mang tính thời đại; trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, cần có sự bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi phải thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy. Đây cũng là đòi hỏi bức thiết, tạo tiền đề quan trọng để đất nước ta vươn mình, cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần đó, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”, tạo dấu mốc và những thay đổi quan trọng, có tính chất quyết định trong năm 2025. Đó là tiền đề, yếu tố hết sức quan trọng để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững bước tiến về phía trước trong kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (2030) và mục tiêu 100 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2045), đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác