• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Bến Tre kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Nhân kỷ niệm 62 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức Lễ trao học bổng, trao quà cho nạn nhân chất độc da cam.

Tham dự chương trình có: bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; Ông Nguyễn Văn Thương, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND thành phố Bến Tre; một số tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến (thứ 4 từ trái qua) trao Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre cho nhà hảo tâm

Phát biểu tại Lễ trao học bổng, bà Lê Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, chất độc da cam/dioxin đã gây ra thảm hoạ cho môi trường sinh thái, sức khoẻ của con người, di chứng chất độc da cam/dioxin là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh hiểm nghèo cho người bị phơi nhiễm. Cả nước, hiện có hàng chục ngàn trẻ em dị dạng, dị tật, sống đời sống thực vật, rất nhiều trẻ em mắc bệnh ung thư, chất độc da cam/dioxin đã di chứng đến thế hệ thứ 3. Bà kêu gọi cộng đồng hãy chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam bằng những hành động thiết thực.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND thành phố Bến Tre đã trực tiếp trao 101 suất học bổng cho học sinh các trường Trung học cơ sở, Tiểu học trên địa bàn thành phố Bến Tre là con em hộ gia đình có người bị nhiễm chất độc hoá học, hộ nghèo, mồ côi cha mẹ vượt khó. Mỗi suất học bổng trị giá 1.300.000 đồng (gồm tiền mặt, tập học).

Trong dịp này, bà Hồ Thị Hoàng Yến, ông Nguyễn Văn Thương cùng lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre đã đến thăm, trao quà cho 02 hộ nạn nhân chất độc da cam có con em dị dạng, dị tật, sống đời sống thực vật; trao 30 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam cư trú tại xã Sơn Đông thành phố Bến Tre và nạn nhân tại Nhà nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc hoá học. Tổng kinh phí dành cho học bổng năm học 2023 - 2024 và quà tặng nạn nhân chất độc da cam dịp này là 220.000.000 đồng.

Trước đó (từ ngày 15/7 đến ngày 01/8/2023), Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre vận động Hội Dược sĩ Thành phố Hồ Chí Minh; gia đình bà Tạ Thị Chung - Bác sĩ, thầy thuốc nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Bệnh viện Nhân Dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan thường trực phía Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ủng hộ 401.000.000 đồng, đ hỗ trợ 303 suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật vượt khó, có thành tích học tập khá, giỏi, xuất sắc trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

Lê Thị Thanh Vân

Chủ tịch Hội tỉnh Bến Tre

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH  XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...